Khảo sát cho thấy, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng nhẹ 50 – 100 đồng/kg so với ngày hôm trước.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng 50 đồng/kg, được giao dịch ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 cũng tăng 100 đồng/kg, đưa giá lên 9.200 - 9.300 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm đi ngang ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cám tăng nhẹ 50 đồng/kg, đạt 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Theo cập theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.750 – 8.850 | +50 |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.200 – 9.300 | +100 |
| - Tấm thơm | kg | 7.950 – 8.100 | - |
| - Cám | kg | 7.950 – 8.100 | +50 |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.100 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.100 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 5.400 – 5.600 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 5.700 – 5.800 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.400 – 5.600 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 29/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 495 - 500 USD/tấn, giá gạo Jasmine dao động từ 508 - 512 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm đạt 412 - 416 USD/tấn.
Tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào bán từ 480 – 484 USD/tấn, cao nhất trong khu vực.
Sản phẩm cùng loại của Pakistan được giao dịch ở mức thấp hơn, với 399 - 403 USD/tấn.
Trong khi đó, giá gạo của Ấn Độ vẫn ở vùng thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, với gạo trắng 5% tấm đạt 350 - 354 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm ở mức 341 - 345 USD/tấn.
Thị trường gạo Thái Lan dự kiến sẽ đón nguồn cung từ vụ lúa thứ hai bắt đầu từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu vẫn có quan điểm trái chiều về việc liệu nguồn cung bổ sung này có gây áp lực giảm giá hay không, trong bối cảnh hoạt động mua bù trạng thái bán, nhu cầu quay trở lại và những bất ổn về thời tiết vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Các bên tham gia thị trường kỳ vọng nguồn cung mới sẽ bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, mức độ giảm giá nếu có vẫn chưa rõ ràng. Một số nhà xuất khẩu dự đoán nguồn cung mới sẽ gây áp lực lên giá cả, trong khi những người khác tin rằng nguồn cung ngắn hạn vẫn còn hạn chế và nhu cầu mua quay trở lại sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường.
Theo Platts, một đơn vị thuộc S&P Global Energy, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 483 USD/tấn FOB tính đến ngày 25/6, tăng 9 USD/tấn so với tuần trước đó và tăng 34 USD/tấn so với một tháng trước.
Một nhà xuất khẩu tại Thái Lan cho biết giá thường giảm khi nguồn cung mới xuất hiện, nhưng diễn biến thị trường hiện vẫn rất khó dự đoán.
Theo nhà xuất khẩu này, nhu cầu mua quay trở lại từ Malaysia, Philippines và Iraq, cùng với hoạt động mua bù lượng hàng bán khống của các nhà xuất khẩu, có thể tiếp tục hỗ trợ giá trong ngắn hạn.
Trong năm 2025, Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo sang Iraq; 277.799 tấn sang Malaysia; 186.415 tấn sang Philippines.
Còn trong 4 tháng đầu năm 2026, Iraq nhập khẩu 91.865 tấn gạo từ Thái Lan; Philippines nhập 126.644 tấn, tương đương 68% tổng lượng nhập từ Thái Lan trong cả năm 2025; Malaysia nhập 182.036 tấn, tương đương 66% tổng lượng nhập năm 2025.
Các bên tham gia thị trường bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều về tác động tiềm tàng của lượng mưa dưới mức trung bình đối với vụ mùa sắp tới.
Một nhà xuất khẩu tại Thái Lan cho rằng tình trạng thiếu nước cục bộ có thể sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tổng sản lượng chung của cả nước.
"Tôi nghĩ điều này chỉ tác động đến một số khu vực nhất định, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến tổng nguồn cung," ông nói. "Tình hình vụ mùa hiện nay ở Thái Lan vẫn chưa đến mức khiến nguồn cung trở nên thiếu hụt."
Một nhà xuất khẩu khác tại Thái Lan cho biết vụ thu hoạch trong tháng 7 có thể sẽ tương đối nhỏ và các nhà xuất khẩu dự kiến sẽ tiếp tục mua hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước đó.
Theo nhà xuất khẩu này Philippines vẫn là khách hàng mua tích cực nhất ở mặt bằng giá hiện nay, trong khi nhu cầu từ các thị trường khác vẫn còn khá hạn chế.
Lượng mưa trong những tháng tới sẽ đóng vai trò quyết định đối với triển vọng sản xuất.
"Nước là yếu tố quan trọng nhất. Nếu không có nước thì nguồn cung sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng," nhà xuất khẩu thứ hai cho biết. "Hiện tại lượng mưa đang thấp hơn mức trung bình. Tuy nhiên, mùa mưa còn kéo dài đến tháng 10 nên thị trường vẫn cần phải tiếp tục theo dõi."
Một nhà xuất khẩu thứ ba cũng cho rằng nguồn cung mới sẽ tác động đến giá, nhưng mức độ giảm sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường.
"Đúng vậy, tôi hy vọng giá sẽ giảm một chút. Chúng ta sẽ phải xem liệu nhu cầu có tiếp tục duy trì hay không," người này nói, đồng thời cho biết lực mua có thể quay trở lại nếu giá gạo Thái Lan giảm xuống khoảng 440–450 USD/tấn FOB.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo của Thái Lan trong niên vụ 2025–2026 (tháng 1–12) được dự báo sẽ giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 20,7 triệu tấn.
Các bên tham gia thị trường cho biết xu hướng giá trong những tuần tới sẽ chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ nguồn cung mới được đưa ra thị trường xuất khẩu, liệu nhu cầu từ các khách hàng chủ chốt ở châu Á và Trung Đông có tăng lên hay không và lượng mưa có được cải thiện đủ để giảm bớt những lo ngại về quá trình phát triển của vụ mùa hay không.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-296-gao-nguyen-lieu-va-cam-tang-nhe-202662911322494.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/