Khảo sát cho thấy, giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn đi ngang so với ngày hôm trước, trong khi giá lúa tăng giảm trái chiều.
Cụ thể, gạo nguyên liệu CL 555 tiếp tục được các thương lái báo giá ở mức 8.100 – 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động trong khoảng 8.800 – 9.000 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm OM 5451 cũng không đổi với 7.450 – 7.550 đồng/kg. Tương tự, giá cám vẫn duy trì trong khoảng 7.750 – 7.950 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 5451 tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm trước, lên mức 5.800 - 6.200 đồng/kg. Ngược lại, giá lúa OM 34 (tươi) giảm 200 đồng/kg, xuống còn 5.200 - 5.400 đồng/kg. Ở các chủng loại khác, giá lúa OM 18 (tươi) và Đài Thơm 8 cùng dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; giá lúa tươi OM 4218 cũng ổn định ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 8.100 – 8.200 | - |
| - Nguyên liệu OM 18 | kg | 8.800 – 9.000 | - |
| - Tấm OM 5451 | kg | 7.450 – 7.550 | - |
| - Cám | kg | 7.750 – 7.950 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 28/1 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, giá gạo Jasmine của Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 429 – 433 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm trong khoảng 360–364 USD/tấn.
Trong khi đó, giá gạo gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức cao hơn, với 410 USD/tấn – đây cũng là quốc gia có giá cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu trong khu vực châu Á.
Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% của Ấn Độ ở mức 348 - 352 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm đạt 353–357 USD/tấn.
Còn tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức ở mức 367–371 USD/tấn.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA
Theo tờ Manila Bulletin, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang xem xét chỉ cho phép nhập khẩu 300.000 tấn gạo trong tháng 2 tới nhằm ổn định nguồn cung mà không làm ảnh hưởng đến giá lúa tại nông trại.
Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel cho biết ông vừa có cuộc gặp với các bên liên quan chủ chốt trong ngành gạo để lấy ý kiến về sản lượng nhập khẩu “phù hợp” cho cả nước.
Ông Tiu Laurel nói rằng việc nhập khẩu, vốn chỉ mới được nối lại từ ngày 1 tháng 1, cần giúp giữ giá bán lẻ ổn định và đảm bảo giá lúa (palay – lúa chưa xay xát) được bảo vệ khi mùa thu hoạch rộ đang đến gần.
Dựa trên các ước tính do nhiều nhà nhập khẩu trình bày, ông cho biết DA đang cân nhắc chỉ cho phép khoảng 300.000 tấn gạo được nhập vào tháng tới nhằm giảm áp lực lên giá.
Khối lượng đề xuất này vẫn sẽ được rà soát thêm tùy theo diễn biến thị trường.
Vì chính sách gạo của quốc gia hiện đã được tự do hóa, mức hạn chế này không mang tính bắt buộc mà chỉ là sự hợp tác tự nguyện giữa các bên liên quan.
Theo hướng dẫn cập nhật của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), các nhà nhập khẩu hiện có thể nộp đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh (SPSIC), với yêu cầu mọi lô hàng phải đến nơi trước hoặc vào ngày 28 tháng 2.
“Các lô hàng đến sau thời hạn trên sẽ không được phép thông quan và phải được trả lại nước xuất khẩu, chi phí do nhà nhập khẩu chịu,” BPI cho biết.
Theo dữ liệu của BPI, tính đến ngày 15 tháng 1, các nhà nhập khẩu đã sử dụng 100 giấy phép SPSIC để nhập khẩu 178.397 tấn gạo xay xát.
Khối lượng này cao hơn gần 70% so với tổng nhập khẩu được ghi nhận trong ba tháng cuối năm 2025, thời điểm nhập khẩu gạo vẫn đang bị đình chỉ.
Với sự trở lại của gạo nhập khẩu trên thị trường, ông Tiu Laurel cho biết ông đã nhận được cam kết chắc chắn từ các nhà xay xát và nhà nhập khẩu rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân trong nước.
Ông Tiu Laurel cũng cho biết các thương nhân đã đồng ý mua lúa tươi với giá không dưới 17 peso/kg và lúa khô là 21 peso/kg, tùy thuộc vào chất lượng.
“Giá thu mua của nông dân là không thể thương lượng. Dù chúng ta thống nhất mức nhập khẩu thế nào, nông dân vẫn phải được bảo vệ,” ông Laurel nói.
Ngoài ra, ông Tiu Laurel cho biết Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) sẽ không cạnh tranh với thương nhân trong việc thu mua lúa, miễn là giá mua vẫn giữ ở mức bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu đã thống nhất.
Ông cũng làm rõ rằng thuế nhập khẩu gạo, vốn dự kiến tăng từ 15% lên 20%, sẽ không được điều chỉnh cho đến tháng Hai.
“Các chi tiết vận hành cuối cùng sẽ được quản lý cẩn trọng để tránh những suy đoán không cần thiết trên thị trường,” ông nói.
Ông Tiu Laurel nhấn mạnh rằng chính phủ đang triển khai những biện pháp này để ngăn chặn nguy cơ giá lúa tại ruộng sụt giảm trong mùa thu hoạch.
Hoạt động thu hoạch đã bắt đầu ở một số khu vực thuộc Nueva Ecija và Nueva Vizcaya, và sẽ mở rộng thêm tại các vùng khác vào tháng Hai, gồm Pangasinan, Ilocos, Bulacan và La Union.
DA dự báo sản lượng thu hoạch lớn vào giữa tháng 3, với hoạt động xay xát sẽ tăng mạnh hơn nữa trong tháng tiếp theo.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-281-lua-tuoi-tang-giam-trai-chieu-202612813280788.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/