Ghi nhận trong sáng nay, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, hầu hết các mặt hàng không có nhiều biến động so với cuối tuần trước.
Trên thị trường gạo, giá gạo nguyên liệu IR 504 được giao dịch ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu CL 555 dao động từ 9.700 - 9.800 đồng/kg.
Đối với nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm vẫn giữ ở mức 8.400 - 8.500 đồng/kg, còn giá cám ổn định trong khoảng 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, số liệu cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho thấy giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động từ 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 được thu mua trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 34 đạt 6.100 - 6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 tiếp tục giữ mức 6.000 - 6.200 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 9.500 – 9.600 | - |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.700 – 9.800 | - |
| - Tấm thơm | kg | 8.400 – 8.500 | - |
| - Cám | kg | 7.950 – 8.100 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.500 – 7.000 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 7.850 – 7.000 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 6.000 – 6.200 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 6.300 – 6.500 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.600 – 5.700 |
Bảng giá gạo hôm nay 27/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Trên thị trường xuất khẩu, theo cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine của Việt Nam tiếp tục được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động từ 500 - 510 USD/tấn; trong khi gạo trắng 5% tấm giữ mức 426 - 430 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm hiện được giao dịch trong khoảng 447 - 451 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo hàng đầu.
Đối với Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm và gạo đồ 5% tấm cùng được chào bán ở mức 362 - 366 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan vẫn ổn định trong khoảng 410 - 414 USD/tấn.
Theo Manila Bulletin, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang xem xét gắn khối lượng gạo nhập khẩu mà các doanh nghiệp được phép đưa vào nước này với mức đầu tư của họ vào ngành lúa gạo, như một biện pháp hạn chế khác nhằm giảm thiểu tác động của gạo nhập khẩu đối với thị trường trong nước.
Bộ trưởng Nông nghiệp, ông Francisco Tiu Laurel, cho biết DA đang lên kế hoạch chỉ cho phép các doanh nghiệp đã đầu tư vào nhà máy xay xát và cơ sở chế biến lúa gạo được quyền nhập khẩu gạo.
Theo ông, sự tham gia của các doanh nghiệp vào ngành lúa gạo không nên chỉ dừng lại ở việc đầu tư cơ sở hạ tầng, mà họ còn phải có năng lực thu mua và chế biến lúa trong nước tại các cơ sở của mình.
Ông Tiu Laurel ước tính khoảng 80% doanh nghiệp nhập khẩu gạo hiện nay chỉ tập trung vào hoạt động nhập khẩu và chưa đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến gạo.
“Nếu khả thi về mặt pháp lý, các doanh nghiệp muốn nhập khẩu gạo cần phải sở hữu nhà máy xay xát, hệ thống sấy khô hoặc một dây chuyền chế biến gạo hoàn chỉnh,” ông phát biểu bên lề Diễn đàn An ninh Lương thực 2026 do Hiệp hội Các nhà báo Kinh tế Philippines (EJAP) tổ chức.
DA dự kiến đưa quy định mới này vào Dự luật Trao quyền cho Ngành lúa gạo và Người tiêu dùng, hiện vẫn đang được Quốc hội Philippines xem xét.
Theo ông Tiu Laurel, kế hoạch là sẽ bổ sung quy định này vào dự luật trước khi ban hành quy định hướng dẫn thực hiện (IRR) vào năm 2028, nếu mọi việc diễn ra đúng lộ trình.
Việc liên kết hạn ngạch nhập khẩu gạo với mức đầu tư vào ngành được xem là cách để buộc các doanh nghiệp cân nhắc kỹ hơn khi nhập khẩu gạo, bởi nếu nhập khẩu quá nhiều, chính các khoản đầu tư của họ vào lĩnh vực chế biến và thu mua lúa trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng.
“Nếu trao quyền nhập khẩu, hoặc hạn ngạch nhập khẩu, cho những người đã đầu tư vào ngành này và thường xuyên mua lúa từ nông dân, họ sẽ không nhập khẩu gạo giá rẻ đến mức làm tổn hại chính khoản đầu tư của mình,” ông Tiu Laurel nhấn mạnh.
Các doanh nghiệp kinh doanh và nhập khẩu gạo đang tìm nguồn cung ứng từ nước ngoài nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ trong nước và sản lượng sản xuất chưa đáp ứng đủ.
Điều này càng trở nên rõ nét hơn trong năm nay khi mối đe dọa tiềm tàng của hiện tượng El Niño và tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên sản lượng lúa gạo.
Theo số liệu mới nhất của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 6 đã đạt kỷ lục 2,75 triệu tấn, tăng 20% so với mức 2,29 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.
Để bảo vệ nông dân trước làn sóng gạo nhập khẩu, trước đó ông Tiu Laurel đã kêu gọi các doanh nghiệp hạn chế nhập khẩu gạo 5% tấm, thay vào đó ưu tiên nhập các loại gạo có chất lượng cao hơn.
Hiện DA đang chờ kết quả điều tra của Ủy ban Thuế quan (TC) để xác định liệu có cần áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với gạo nhập khẩu hay không.
Nếu kết luận rằng biện pháp này là cần thiết, TC sẽ kiến nghị DA áp dụng mức thuế tự vệ cụ thể đối với gạo nhập khẩu.
Theo báo cáo của DA, cơ sở để TC tiến hành cuộc điều tra hiện nay, cơ quan này cũng để ngỏ khả năng tăng thuế nhập khẩu đối với một số loại gạo thêm ít nhất 13 điểm phần trăm, từ mức thuế hiện hành 15%.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-277-thi-truong-van-vung-o-muc-cao-2026727132035261.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/