Qua khảo sát, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ so với ngày hôm trước.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 50404 tăng 50 đồng/kg, lên mức 8.800 - 8.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg, đạt 9.300 - 9.400 đồng/kg.
Đối với nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm tiếp tục đi ngang ở mốc 8.000 - 8.100 đồng/kg, giá cám từ 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Về mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, hiện giá gạo thơm Jasmine tăng 1.000 đồng/kg, dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg, so với cuối tuần trước. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 14.500 – 15.500 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.800 – 8.900 | +50 |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.300 – 9.400 | +100 |
| - Tấm thơm | kg | 8.000 – 8.100 | - |
| - Cám | kg | 7.950 – 8.100 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.200 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.100 – 6.200 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 5.400 – 5.500 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 5.700 – 5.800 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.400 – 5.600 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 2/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tiếp tục tăng thêm 5 USD/tấn so với ngày hôm trước, lên mức 500 - 510 USD/tấn. Ngoài ra, giá gạo Jasmine tăng 8 USD/tấn, đạt 516 - 520 USD/tấn.
Tại Pakistan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 408 - 412 USD/tấn, tăng thêm 7 USD/tấn so với ngày hôm trước.
Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ tăng nhẹ 1 USD/tấn, giao dịch ở mức 350 - 354 USD/tấn.
Ngược lại, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan điều chỉnh giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 478 – 482 USD/tấn.
Theo Reuters, nông dân Ấn Độ đang bị chậm tiến độ gieo trồng các loại cây vụ hè như lúa gạo, bông, ngô và đậu tương do mưa gió mùa đến muộn hơn bình thường, khiến lượng mưa từ đầu mùa đến nay thấp hơn mức trung bình.
Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu.
Thông thường, nông dân nước này bắt đầu gieo trồng các loại cây vụ hè trong tháng 6 và tháng 7 khi gió mùa hàng năm xuất hiện. Tuy nhiên, năm nay gió mùa đến bang Kerala ở miền Nam muộn hơn ba ngày, trong khi các khu vực nông nghiệp phía Tây dự kiến chậm hơn khoảng hai tuần.
Dù vậy, vẫn còn thời gian để gió mùa tăng cường hoạt động và tác động của việc chậm gieo trồng đối với giá nông sản hiện vẫn chưa rõ ràng.
Bên cạnh đó, lượng gạo dự trữ lớn trong các kho của Chính phủ có thể giúp giảm bớt áp lực lên thị trường. Tính đến đầu tháng 6, lượng gạo dự trữ của Ấn Độ đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao kỷ lục.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ, tính đến ngày 25/6, nông dân đã gieo trồng cây vụ hè trên diện tích 18,27 triệu ha, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, diện tích gieo trồng lúa đạt 2,58 triệu ha, giảm so với mức 3,44 triệu ha cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, diện tích đậu tương đạt 692.000 ha, giảm 65%; diện tích ngô đạt 1,57 triệu ha, giảm 16%; diện tích bông đạt 2,97 triệu ha, giảm 35%. Riêng diện tích mía tăng 1,2%, lên 5,7 triệu ha.
Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa của cả nước thấp hơn 42% so với mức bình thường kể từ khi mùa mưa kéo dài bốn tháng bắt đầu vào ngày 1/6. Tại một số khu vực, mức thiếu hụt lên tới 92%.
Ông Nitin Gupta, Phó Giám đốc phụ trách quốc gia của Olam Agri India, cho biết diện tích gieo trồng lúa dự kiến sẽ tăng lên khi mưa gió mùa hoạt động mạnh hơn trong tháng 7.
Một thương nhân làm việc tại Mumbai cho một tập đoàn kinh doanh nông sản quốc tế nhận định, lượng mưa đầy đủ trong nửa đầu tháng 7 sẽ là yếu tố quyết định để nông dân tận dụng quãng thời gian còn lại của vụ gieo trồng.
Người này cho biết thêm, nếu tình trạng thiếu mưa kéo dài, không chỉ diện tích gieo trồng mà năng suất cây trồng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Ngoài vị thế là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Ấn Độ còn là quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất toàn cầu. Nước này chủ yếu nhập khẩu dầu cọ từ Indonesia và Malaysia, cùng dầu đậu tương và dầu hướng dương từ Argentina, Brazil, Nga và Ukraine.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-27-gao-nguyen-lieu-va-gao-xuat-khau-dong-loat-tang-20267214535805.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/