Theo ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều biến động. Chỉ có duy nhất gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, xuống còn 8.300 – 8.350 đồng/kg.
Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu OM 5451 vẫn duy trì trong khoảng 8.300 – 8.400 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm OM 5451 cũng không đổi ở mức 7.500 – 7.700 đồng/kg; cám khô từ 6.200 – 6.300 đồng/kg.
Tại An Giang, các loại lúa tươi như OM 18, Nàng Hoa 9 và Đài Thơm 8 có giá từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 có giá từ 5.800 – 6.000 đồng/kg, OM 380 đạt 5.700 – 5.900 đồng/kg, còn lúa IR 50404 dao động trong khoảng 5.600 – 5.800 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu OM 5451 | kg | 8.300 – 8.400 | - |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 8.300 – 8.350 | -100 |
| - Tấm OM 5451 | kg | 7.400 – 7.500 | - |
| - Cám khô | kg | 6.200 – 6.300 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 22/8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trong tuần này do nguồn cung trong nước sụt giảm, trong khi giá gạo Ấn Độ cũng nhích lên nhờ đồng Rupee tăng giá và nhu cầu cải thiện.
Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 399 USD/tấn tính đến ngày 21/8, tăng từ 395 USD/tấn một tuần trước đó.
“Giá tăng do nguồn cung trong nước đang cạn kiệt,” một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết.
Các thương nhân cho biết thêm rằng, những nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy mạnh sản xuất gạo thơm và gạo chất lượng cao trong những năm gần đây đã giúp bù đắp tác động từ kế hoạch ngừng nhập khẩu gạo của Philippines – quốc gia chủ yếu ưa chuộng gạo trắng thông thường.
Theo số liệu chính thức, Việt Nam đã xuất khẩu 364.624 tấn gạo trong nửa đầu tháng 8, nâng tổng lượng xuất khẩu tính từ đầu năm đến ngày 15/8 lên 5,88 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào giá ở mức 371–376 USD/tấn, tăng từ 369–374 USD/tấn của tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 363–369 USD/tấn trong tuần này, nhờ đồng rupee tăng giá và nhu cầu cải thiện.
“Hoạt động mua vào đang được cải thiện ở mức giá thấp hơn, trong khi giá cả đang điều chỉnh tăng lên để phản ánh biến động của tiền tệ,” một thương nhân tại Kolkata cho biết.
Gạo 5% tấm của Thái Lan nhích nhẹ lên mức 365–370 USD/tấn từ 355–360 USD/tấn của tuần trước, nhưng theo các thương nhân nguồn cung dồi dào toàn cầu vẫn tạo áp lực lên giá.
Một thương nhân tại Bangkok cho hay, Indonesia thông báo vụ mùa bội thu và sẽ giảm nhập khẩu, trong khi Philippines sẽ không nhập khẩu gạo đã lưu kho trên 2 tháng, đồng thời Ấn Độ cũng tuyên bố giải phóng kho dự trữ.
Trên phạm vi toàn cầu, nguồn cung ở các quốc gia đều tốt và điều này khiến các nhà xuất khẩu gặp khó khăn, một thương nhân khác nói thêm.
Nội các Thái Lan đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 106 tỷ baht (3,26 tỷ USD), bao gồm các khoản chi trực tiếp và bảo lãnh vay vốn, nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa và bình ổn giá, một quan chức cho biết.
Trong khi đó, nhập khẩu gạo của Bangladesh tăng lên mức cao nhất trong 7 năm, đạt 1,44 triệu tấn trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6, do lũ lụt làm giảm sản lượng trong nước. Đây là khối lượng nhập khẩu lớn nhất kể từ năm tài chính 2017-2018, khi Bangladesh nhập khẩu tới 3,16 triệu tấn, theo số liệu chính thức.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-228-thi-truong-chau-a-dong-loat-tang-trong-tuan-qua-2025822105834148.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/