Khảo sát cho thấy, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn ổn định.
Theo đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 được báo giá ở mức 7.750 – 7.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 dao động trong khoảng 8.250 – 8.350 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm IR 504 cũng giữ nguyên ở mốc 7.500 – 7.650 đồng/kg, giá cám từ 7.400 – 7.600 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động từ 5.200 - 5.300 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) trong khoảng 5.400 - 5.500đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 7.750 – 7.850 | - |
| - Nguyên liệu OM 5451 | kg | 8.250 – 8.350 | - |
| - Tấm IR 504 | kg | 7.500 – 7.650 | - |
| - Cám | kg | 7.400 – 7.600 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 21/3 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA), giá gạo trắng 5% tấm của nước này tiếp tục được chào bán ở mức 376 USD/tấn.
Giá gạo trắng 5% tấm Ấn Độ dao động trong khoảng 345 – 349 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm có giá 348 – 352 USD/tấn.
Tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm đang được giao dịch ở mức 347 - 351 USD/tấn.
Trong khi đó, giá gạo Jasmine của Việt Nam dao động từ 415 – 419 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm ở mức 350 - 354 USD/tấn.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp
Theo Philstar, Chính phủ Philipines đang nghiên cứu một số biện pháp nhằm kiềm chế đà tăng của giá gạo, bao gồm tăng cường nhập khẩu gạo của Nhà nước để bán với giá rẻ hơn và có thể áp dụng giá trần với gạo bán lẻ.
Bộ trưởng Nông nghiệp, ông Francisco Tiu Laurel Jr., cho biết Bộ Nông nghiệp (DA), thông qua các đơn vị trực thuộc là Food Terminal Inc. (FTI) và Planters Products Inc. (PPI), đã bắt đầu nhập khẩu gạo và bán ra với giá 45 - 48 peso/kg.
Theo DA, số gạo nhập khẩu này đã được bán tại một số chợ ở Metro Manila và dự kiến sẽ được phân phối đến các thành phố trọng điểm khác ngoài Luzon.
Người đứng đầu ngành nông nghiệp cho biết chính phủ sẵn sàng nhập khẩu thêm gạo và tung ra thị trường, đặc biệt tại các thành phố lớn như Cebu, nơi giá bán lẻ đã tăng mạnh, vượt 60 peso/kg.
“Nếu giá tại Cebu vẫn ở mức cao, chúng tôi sẽ trực tiếp bán gạo tại đây. Chúng tôi sẽ là bên nhập khẩu và bán,” ông Tiu Laurel nói.
Ông cũng cho biết DA sẵn sàng áp dụng biện pháp tương tự ở các thành phố lớn khác trên toàn quốc nếu được các nhà lập pháp và công chúng cho phép.
Ông giải thích rằng gạo được PPI nhập khẩu và được DA bán thông qua FTI gần như ở mức hòa vốn đối với chính phủ, nhằm tạo cạnh tranh với nguồn gạo nhập khẩu thương mại trên thị trường.
Ngoài việc bán gạo nhập khẩu giá rẻ, DA cũng đang xem xét khả năng áp dụng trần giá trong bối cảnh khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu ngày càng trầm trọng do xung đột leo thang ở Trung Đông.
Hiện tại, ông Tiu Laurel ước tính mức trần giá có thể được đặt khoảng 50 peso/kg.
“Tôi đang yêu cầu đội ngũ pháp lý rà soát và tham vấn các cơ quan khác về khả năng áp dụng trần giá này,” ông nói.
Nế được triển khai, trần giá ban đầu sẽ áp dụng cho gạo nhập khẩu trước khi áp dụng cho gạo sản xuất trong nước nhằm đảm bảo giá mà nông dân Philippines nhận được không bị giảm.
Mức giá trần có thể được áp dụng đối với gạo sản xuất trong nước sau vụ thu hoạch mùa khô.
Ông Tiu Laurel cho biết mức giá trần được đề xuất là một phần trong gói biện pháp mà ông sẽ kiến nghị lên Tổng thống Marcos nhằm giảm tác động từ các cú sốc giá dầu toàn cầu.
Người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng cảnh báo rằng việc bán gạo nhập khẩu cao cấp với giá 60 peso/kg có thể bị xem là “trục lợi”.
Trong khi đó, DA đang kỳ vọng vụ thu hoạch lúa mùa khô đang diễn ra sẽ giúp hạ nhiệt đà tăng giá gạo gần đây.
Báo The STAR đưa tin hôm qua rằng giá gạo đã tăng tới 2 peso/kg và có thể tiếp tục tăng do gián đoạn nguồn cung và giá nhiên liệu tăng bởi xung đột ở Trung Đông.
Các bên trong ngành lúa gạo cũng lưu ý rằng hoạt động đầu cơ thị trường của thương nhân và nhà nhập khẩu đã góp phần đẩy giá gạo bán lẻ tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vận chuyển và giá phân bón dự kiến tăng.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-213-philippines-co-the-tang-nhap-khau-va-ap-gia-tran-de-ha-nhiet-gia-gao-trong-nuoc-2026321162950660.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/