Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm qua.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 50404 giảm 100 đồng/kg, được giao dịch ở mức 9.700 – 9.800 đồng/kg. Tương tự, giá gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, xuống còn 9.800 – 9.900 đồng/kg.
Đối với nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm vẫn ổn định ở mức 8.700 – 8.850 đồng/kg, giá cám đạt 7.450 – 7.550 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.900 - 7.000 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.700 - 6.800 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg.
| Chủng loại | ĐVT | Giá lúa gạo | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 9.700 – 9.800 | -100 |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.800 – 9.900 | -100 |
| - Tấm thơm | kg | 8.700 – 8.850 | - |
| - Cám | kg | 7.450 – 7.550 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.800 – 7.000 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.900 – 7.000 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 6.200 – 6.400 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 6.700 – 6.800 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 6.200 – 6.300 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 19/8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Trên thị trường xuất khẩu, yheo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo trắng 5% tấm của Việt Nam vẫn được chào bán ở mức 438–442 USD/tấn. Ở phân khúc gạo chất lượng cao, gạo Jasmine có giá 538–542 USD/tấn, còn gạo thơm 5% tấm đạt 490–500 USD/tấn.
Trong khi đó, tại các nước xuất khẩu lớn trong khu vực, gạo 5% tấm của Thái Lan đang có giá 450–454 USD/tấn. Sản phẩm cùng loại của Pakistan có mức giá thấp hơn, dao động 401–405 USD/tấn.
Ấn Độ vẫn là nước có lợi thế rõ rệt về giá, khi gạo trắng 5% tấm chỉ ở mức 360–364 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ cũng khá thấp, khoảng 366–370 USD/tấn, qua đó tạo sức ép cạnh tranh đáng kể trên thị trường quốc tế.
Theo khảo sát của Báo Thanh Niên, thị trường lúa gạo nội địa Việt Nam phổ biến giảm nhẹ từ 100 - 150 đồng/kg. Hiện giá lúa tươi hạt dài (lúa thơm) tại ruộng khoảng 6.600 - 6.850 đồng/kg, lúa thường từ 6.300 - 6.400 đồng/kg, tùy chất lượng và địa phương. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu ít biến động, gạo thơm 5% tấm xuất khẩu khoảng 520 USD/tấn, gạo Jasmine khoảng 545 USD/tấn.
Từ vựa lúa ĐBSCL, ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), cho biết "cuộc chiến giá gạo vẫn còn rất căng thẳng". Đầu tháng này, Philippines tuyên bố sẽ mở cửa nhập khẩu gạo trong suốt năm 2026 để đảm bảo an ninh lương thực trước nguy cơ El Nino mạnh. Tuy nhiên, hiện nay họ vẫn chưa cấp giấy phép nhập khẩu (SPS) mới cho gạo thơm. Vì thế, chúng ta chưa có đơn hàng mới nào ở thị trường này. Trong thời gian chờ đợi, các nhà nhập khẩu Philippines đang tập trung mua gạo giống Nhật (Japonica) và gạo nếp.
Bên cạnh đó, khách hàng châu Phi và Trung Quốc vẫn duy trì "ăn hàng" như trước chứ chưa tăng mạnh vì Việt Nam đang vào vụ thu hoạch lúa hè thu nên nguồn cung tăng.
"Năm nay, chi phí sản xuất tăng, năng suất giảm nên việc VFA kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp duy trì giá sàn mua lúa cho nông dân và giá xuất khẩu cũng hợp lý. Chỉ khi sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì mới duy trì và phát triển được", ông Trọng nói.
Nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng có cùng quan điểm khi cho rằng, tác động của El Nino trong thời gian tới là rất lớn đến nguồn cung gạo và lương thực toàn cầu nói chung, nên cần bảo vệ sản xuất nội địa bằng một mức giá hợp lý cho cả nông dân và doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu chung này, doanh nghiệp cũng cần có vốn với lãi suất tốt để có thể thu mua lúa cho nông dân cũng như đảm bảo giá sàn bán ra.
Trước xu hướng nguồn cung trong nước sụt giảm và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng cao để ứng phó với El Nino, VFA đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay giữ giá sàn khi mua lúa thơm cho nông dân mức sàn 7.000 đồng/kg và giá gạo xuất khẩu tối thiểu là 500 USD/tấn.
Tính đến cuối tháng 7, Philippines đã nhập khẩu 3,27 triệu tấn gạo, tăng 650.000 tấn, tương đương 27% tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Dù Philippines đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung bằng việc tăng nhập khẩu từ Thái Lan khi đạt 343.227 tấn, Myanmar 233.922 tấn, Campuchia 80.678 tấn và Pakistan 68.313 tấn nhưng Việt Nam vẫn là nhà cung cấp chính với 2,53 triệu tấn, chiếm 77% tổng lượng nhập khẩu.
Bộ Nông nghiệp Philippines cũng dự báo sản lượng lúa nội địa sẽ bị giảm đến 750.000 tấn, tăng thêm 50.000 tấn so với các dự báo ban đầu. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, Philippines vẫn là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2026 và 2027 với số lượng khoảng 5,6 triệu tấn mỗi năm.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-198-gao-nguyen-lieu-tiep-tuc-dieu-chinh-giam-20268191452355.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/