Giá lúa gạo hôm nay 18/8: Lúa tươi tăng trở lại, gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (18/8) tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở một số chủng loại lúa, trong khi giá gạo nguyên liệu giữ ổn định. Trên thị trường thế giới, Indonesia dự kiến không nhập khẩu gạo trong năm 2026 dù đối mặt nguy cơ sản lượng bị ảnh hưởng bởi El Niño.

Giá lúa gạo hôm nay

Khảo sát cho thấy, giá lúa hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ so với ngày hôm trước, trong khi giá gạo vẫn duy trì ổn định.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 50404 tiếp tục được giao dịch ở mức 9.850 – 9.900 đồng/kg, gạo nguyên liệu CL 555 có giá từ 9.900 – 10.000 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm cũng không đổi ở mức 8.700 – 8.850 đồng/kg, giá cám đạt 7.450 – 7.550 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg, lên mức 6.200 - 6.400 đồng/kg. Tương tự, lúa tươi Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg, dao động ở mốc 6.900 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) tăng 100 đồng/kg, lên mức 6.200 - 6.300 đồng/kg. Ở các chủng loại khác, giá lúa OM 5451 (tươi) giữ ổn định ở mức 6.700 - 6.800 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg.

Chủng loại ĐVT Giá lúa gạo Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 9.850 – 9.900 -
- Nguyên liệu CL 555 kg 9.900 – 10.000 -
- Tấm thơm kg 8.700 – 8.850 -
- Cám kg 7.450 – 7.550 -
- Lúa tươi OM 18 kg 6.800 – 7.000 -
- Lúa tươi Đài Thơm 8 kg 6.900 – 7.000 +100
- Lúa tươi IR 504 kg 6.200 – 6.400 +100
- Lúa tươi OM 5451 kg 6.700 – 6.800 -
- Lúa tươi OM 34 kg 6.200 – 6.300 +100

Bảng giá gạo hôm nay 18/8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo trắng 5% tấm của Việt Nam hiện được chào giá ở mức 438–442 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo Jasmine dao động từ 538–542 USD/tấn, còn gạo thơm 5% tấm đạt 490–500 USD/tấn.

Tại các thị trường cạnh tranh, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đang được chào bán ở mức 450–454 USD/tấn.

Sản phẩm cùng loại của Pakistan có mức giá thấp hơn, khoảng 401–405 USD/tấn.

Ấn Độ tiếp tục duy trì lợi thế về giá, với gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 360–364 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm của nước này cũng khá cạnh tranh, khoảng 366–370 USD/tấn.

 

Theo Antaranews, một quan chức Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết Indonesia dự kiến không phải nhập khẩu gạo trong năm 2026, bất chấp nguy cơ sản lượng bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Niño.

Sản lượng lúa gạo quốc gia vẫn đang trên đà tích cực, với sản lượng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 được dự báo đạt 28,71 triệu tấn, ông Hasil Sembiring, Cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia về Phát triển sản xuất nông nghiệp, cho biết tại một cuộc họp báo ở Jakarta hôm 10/8.

“Như vậy, chúng ta đã có số liệu. Theo tôi, tôi không nghĩ Indonesia sẽ phải nhập khẩu, bởi con số mà tôi biết vẫn cao hơn so với năm 2025”, ông Sembiring nói.

Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) hồi đầu tháng cho biết sản lượng gạo trong giai đoạn tháng 1-9 dự kiến đạt 28,71 triệu tấn, tăng nhẹ không đáng kể 0,01% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Chính phủ Indonesia, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) đang nắm giữ 5,18 triệu tấn gạo dự trữ tính đến ngày 2/7.

Indonesia đang chuẩn bị ứng phó với tình trạng khô hạn liên quan đến hiện tượng El Niño bằng cách triển khai hơn 80.158 máy bơm nước cho các nhóm nông dân, ông Sembiring cho biết.

Các máy bơm này nhằm hỗ trợ nông dân lấy nước từ những nguồn sẵn có, bao gồm các con suối và phụ lưu sông tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

“Đây thực sự là một sự chuẩn bị rất tốt, bởi các máy bơm có thể được sử dụng để bơm nước ở bất cứ nơi nào có nguồn nước. Tất nhiên, chúng ta không thể bơm nếu không có nước, nhưng tại một số con suối vẫn còn nước và ở một số khu vực, chúng ta vẫn có thể bơm được”, ông nói.

Ông cho biết thêm, Bộ Nông nghiệp cũng đang nâng cấp hệ thống thủy lợi nhằm giảm thất thoát nước và bảo đảm nguồn nước sẵn có được sử dụng hiệu quả.

Đối với nông dân trồng lúa, Chính phủ đang khuyến khích sử dụng các giống lúa chịu hạn và có thời gian sinh trưởng ngắn. Một số giống có thể được thu hoạch sau khoảng 97-98 ngày, so với các giống truyền thống cần tới 120 ngày, ông Sembiring cho biết.

Chính phủ cũng đang sử dụng Lịch thời vụ để hỗ trợ nông dân điều chỉnh lịch gieo trồng phù hợp với diễn biến thời tiết.

“Chúng tôi cũng có cái gọi là Lịch thời vụ và nhận được các thông tin cập nhật từ Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã chuẩn bị để cập nhật lịch này. Vì vậy, trên thực tế, Bộ Nông nghiệp đã sẵn sàng ứng phó”, ông nói.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã xác định tăng cường an ninh lương thực và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Indonesia. Đầu năm 2025, ông kêu gọi chấm dứt nhập khẩu gạo và yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường thu mua lúa của nông dân nhằm củng cố nguồn dự trữ trong nước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-188-lua-tuoi-tang-tro-lai-gao-di-ngang-20268181458894.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/