Giá lúa gạo hôm nay 14/10: Thị trường lặng sóng, dự trữ gạo của Ấn Độ vượt 47 triệu tấn

Giá gạo hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới nhìn chung vẫn ổn định so với ngày hôm trước. Dự trữ gạo trong kho của chính phủ Ấn Độ đã vượt 47 triệu tấn gạo, cao gấp hơn 3,5 lần so với mục tiêu 10,25 triệu tấn tính đến ngày 1/10.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo khảo sát, giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không ghi nhận biến động mới.

Trong đó, gạo nguyên liệu IR 504 được giao dịch ở mức 7.900 - 8.100 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 18 đạt cao hơn với 8.650 - 8.750 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm 2 vẫn đi ngang ở mức 7.150 - 7.250 đồng/kg; giá cám trong khoảng 6.850 - 7.000 đồng/kg.

Giá gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 7.900 – 8.100 -
- Nguyên liệu OM 18 kg 8.650 – 8.750 -
- Tấm 2 kg 7.150 – 7.250 -
- Cám kg 6.850 – 7.000 -

Bảng giá gạo hôm nay 14/10 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 14/10, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam giữ ổn định ở mức 373–377 USD/tấn, gạo Jasmine dao động trong khoảng 486–490 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm đạt 430–450 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới khác, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ cũng đi ngang ở mức 364–368 USD/tấn. Tương tự, sản phẩm cùng loại của Thái Lan đạt 336–340 USD/tấn, còn Pakistan ở mức 348–352 USD/tấn.

Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA

Theo The Financial Express, dự trữ gạo trong kho của chính phủ Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh, bất chấp việc lượng gạo được bán ra ở mức kỷ lục thông qua chương trình bán gạo trên thị trường mở, phân bổ tự do cho các bang, sản xuất ethanol và chương trình “Bharat rice” trong năm tài khóa hiện tại.

Khối lượng gạo bán ra trên thị trường mở trong năm tài khóa 2025–2026 (FY26) đã vượt mức kỷ lục 5,6 triệu tấn, cao hơn so với 4,63 triệu tấn của năm tài khóa trước (FY25).

Theo các nguồn tin, chính phủ có thể bán ra khoảng 6–7 triệu tấn gạo trong năm tài khóa này từ lượng dự trữ dư thừa của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI).

Hiện tại, kho dự trữ trung ương đạt hơn 47 triệu tấn gạo, cao gấp hơn 3,5 lần so với mục tiêu 10,25 triệu tấn tính đến ngày 1/10. Giới chức cho biết lượng gạo trong kho của FCI bao gồm khoảng 10 triệu tấn gạo vẫn chưa được các nhà xay xát giao nhận.

Trong giai đoạn từ 1/4 đến 8/10 năm tài khóa 2025–2026, FCI đã phân bổ 2,46 triệu tấn gạo cho sản xuất ethanol, 2,06 triệu tấn cho các chương trình phúc lợi xã hội của các bang, 1,03 triệu tấn qua hình thức đấu giá điện tử và 0,06 triệu tấn cho chương trình “Bharat Rice”.

Trong năm tài khóa 2024–2025, FCI đã phân bổ tổng cộng 4,63 triệu tấn gạo cho các chương trình phúc lợi xã hội của bang (1,12 triệu tấn), chương trình bán hàng thị trường mở (1,96 triệu tấn) và sản xuất ethanol (2,3 triệu tấn).

Trong hai năm tài khóa 2023–2024 và 2022–2023, FCI đã bán lần lượt 1,54 triệu tấn và 1,78 triệu tấn gạo cho các doanh nghiệp thông qua nhiều chương trình khác nhau.

Các nguồn tin cho biết, nếu lượng gạo dự trữ không được giảm xuống mức hợp lý, chi phí lưu kho sẽ tiếp tục tăng, kéo theo nguy cơ chi phí trợ cấp lương thực leo thang.

Nguyên nhân khiến dự trữ cao là do lượng thu mua lớn và sản lượng mùa vụ dồi dào. Mỗi năm, FCI và các cơ quan của bang thu mua khoảng 52–53 triệu tấn gạo từ nông dân theo giá hỗ trợ tối thiểu (MSP), trong khi tổng lượng gạo cung cấp cho chương trình cấp phát lương thực miễn phí PMGKAY dao động khoảng 36–38 triệu tấn.

Theo chương trình PMGKAY, hiện có khoảng 810 triệu người được cấp miễn phí 5 kg gạo hoặc ngũ cốc mỗi tháng. Chương trình cấp phát miễn phí này sẽ được kéo dài đến cuối năm 2028, với tổng chi phí ngân sách ước tính lên tới 11,8 nghìn tỷ rupee.

Theo ước tính, giá thành kinh tế của gạo (bao gồm giá MSP, chi phí lưu kho, vận chuyển và các khoản khác) vào đầu năm tài khóa hiện tại là 41,73 rupee/kg, và con số này có thể tiếp tục tăng do tồn kho gạo dư thừa.

Chiến dịch thu mua lúa của các cơ quan nhà nước cho vụ 2025–2026 (từ tháng 10 đến tháng 9 năm sau) đang diễn ra sôi động, với tổng lượng thu mua đạt 3,41 triệu tấn tính đến nay — cao hơn nhiều so với mức 0,91 triệu tấn cùng kỳ vụ 2024–2025.

Tháng trước, chính phủ đã đặt mục tiêu thu mua 46,35 triệu tấn gạo cho vụ kharif năm 2025–2026 (từ tháng 10 đến tháng 9), chỉ thấp hơn một chút so với mức 47,38 triệu tấn của vụ trước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-1410-thi-truong-lang-song-du-tru-gao-cua-an-do-vuot-47-trieu-tan-20251014161411364.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/