Theo khảo sát, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang so với ngày hôm trước
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 vẫn duy trì ở mức 8.950 - 9.050 đồng/kg, trong khi giá gạo nguyên liệu CL 555 (vụ Hè Thu) dao động từ 9.400 - 9.500 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm cũng đi ngang trong khoảng 8.100 - 8.200 đồng/kg, giá cám ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg.
Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 giữ ổn định ở mức 5.550 - 5.700 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động từ 6.300 - 6.500 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động trong khoảng 5.400 - 5.600 đồng/kg; trong khi lúa OM 5451 (tươi) có giá 5.700 - 5.800 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.950 – 9.050 | - |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.400 – 9.500 | - |
| - Tấm thơm | kg | 8.100 – 8.200 | - |
| - Cám | kg | 7.950 – 8.100 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.400 – 6.600 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.300 – 6.500 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 5.550 – 5.700 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 5.700 – 5.800 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.400 – 5.600 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 10/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần này do giá bán trong nước điều chỉnh lên và những lo ngại gia tăng về nguồn cung khi tiến độ gieo trồng chậm lại vì thời tiết khô hạn. Trong khi đó, giá gạo tại Bangladesh vẫn duy trì ở mức cao do nguy cơ lũ quét gây thiệt hại cho mùa màng lấn át tác động từ lượng dự trữ dồi dào.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 348 - 352 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 340 - 345 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này cũng dao động từ 350 - 357 USD/tấn.
Ông Mukesh Jain, một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Raipur, bang Chhattisgarh, cho biết việc Chính phủ Ấn Độ nâng giá bán tối thiểu đối với gạo bán theo Chương trình Bán hàng Thị trường Mở (OMSS) đã đẩy giá gạo nội địa tăng, buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải nâng giá chào bán.
"Tuy nhiên, người mua không sẵn sàng chấp nhận mức giá này. Nhu cầu hiện rất yếu", ông nói.
Tính đến ngày 5/7, diện tích gieo cấy lúa vụ hè của Ấn Độ đạt khoảng 6 triệu ha, giảm đáng kể so với mức 6,93 triệu ha của cùng kỳ năm ngoái.
Tại Bangladesh, giá gạo vẫn ở mức cao dù lượng dự trữ của Chính phủ khá dồi dào, do lo ngại lũ quét sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho mùa màng.
Các đợt lũ trước mùa mưa đã gây thiệt hại hơn 200.000 tấn gạo trong năm nay, trong khi lượng gạo dự trữ tại các kho của Chính phủ vẫn còn hơn 1,8 triệu tấn.
Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào ở mức 450 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 465 USD/tấn của tuần trước.
Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu chủ yếu vẫn đến từ các khách hàng truyền thống, trong khi Indonesia và Malaysia chưa đặt các đơn hàng khối lượng lớn.
"Nguồn cung có thể giảm từ 20 - 30% do xung đột giữa Mỹ và Iran, đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao, đồng thời khiến nông dân phải thu hẹp diện tích gieo trồng", thương nhân này nhận định, đồng thời cho biết thời tiết cũng là một yếu tố đáng lo ngại đối với vụ thu hoạch tháng 7 - 8.
Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 445 - 450 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.
Một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu từ Philippines, thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, vẫn rất mạnh. Trong nửa đầu năm nay, lượng gạo nhập khẩu của Philippines đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu của Chính phủ, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 5,02 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giảm 2,5%, còn 2,38 tỷ USD.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-107-gao-chau-a-bien-dong-trai-chieu-trong-tuan-qua-2026710124437793.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/