Dự báo giá heo hơi ngày 5/2: Thị trường vẫn kéo dài đà giảm

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi tại nhiều địa phương có thể tiếp tục được điều chỉnh trong ngày mai do thị trường vẫn đang kéo dài đà giảm.

Giá heo hơi duy trì đà giảm tại miền Bắc và miền Trung trong sáng nay

Giá heo hơi ngày 4/2 tại khu vực miền Bắc ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Lạng Sơn, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các địa phương này về mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hầu hết các địa phương giữ giá đi ngang, không ghi nhận biến động so với hôm qua, gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ. Giá heo hơi tại các địa phương này tiếp tục dao động trong khoảng 76.000 – 77.000 đồng/kg.

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ ghi nhận giá heo hơi có một số điều chỉnh giảm nhẹ trong sáng nay. Cụ thể, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Khánh Hòa cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 76.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương còn lại như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng giữ giá đi ngang, chưa ghi nhận biến động so với hôm qua.

Hiện tại, thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá quanh các mức 76.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg.

Sau nhịp điều chỉnh trong sáng ngày 3/2, heo hơi tại các tỉnh thành ở khu vực miền Nam đồng loạt giữ giá đi ngang trong sáng nay.

Theo đó, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động từ 72.000 - 77.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và TP HCM cùng giữ giá 77.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ngược lại, Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, duy trì giao dịch ở mức 72.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì đà giảm trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi trên cả nước đang được mua bán với giá 72.000 - 77.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi tại nhiều địa phương có thể tiếp tục được điều chỉnh trong ngày mai do thị trường vẫn đang kéo dài đà giảm.

 

Xã Đan Điền (TP Huế) linh hoạt trong chuyển đổi mô hình chăn nuôi

Theo Báo Huế Ngày nay, những năm gần đây, lĩnh vực chăn nuôi tại các địa phương trên địa bàn TP Huế liên tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là khi dịch tả heo châu Phi và bệnh liên cầu heo xảy ra. Từ thực tế đó, không ít chủ trang trại chăn nuôi heo linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất.

Tại xã Đan Điền, sau thời gian dài chăn nuôi heo gặp khó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi gia cầm theo hướng liên kết giữa trang trại với doanh nghiệp, gắn với ứng dụng công nghệ cao. Bước đầu, mô hình này đã cho thấy hiệu quả, giúp người chăn nuôi giảm thiểu rủi ro, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập.

Sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả heo châu Phi, đầu năm 2025, ông Hồ Duy Tuyến, xã Đan Điền quyết định chuyển đổi từ chăn nuôi heo sang nuôi vịt siêu nạc. Với tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng, từ cuối năm 2024, ông Tuyến xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín theo mô hình công nghệ cao, tự động hóa hoàn toàn từ khâu cho ăn, cung cấp nước uống đến vệ sinh chuồng trại.

Năm 2025, trang trại của ông Tuyến nuôi từ 5 - 6 lứa, mỗi lứa khoảng 10.000 con vịt siêu nạc. Sau khoảng 42 ngày nuôi, vịt đạt trọng lượng và được xuất bán. Trừ chi phí, mô hình này mang lại lợi nhuận cho gia đình ông từ 150 đến 200 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về quyết định chuyển đổi mô hình chăn nuôi, ông Hồ Duy Tuyến cho biết: “Từ thực tế chăn nuôi heo không mang lại hiệu quả do ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi đã quyết định chuyển sang nuôi vịt đàn. Việc linh hoạt chuyển đổi mô hình chăn nuôi đã giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch tả heo châu Phi và liên cầu heo”.

Không chỉ riêng ông Tuyến, nhiều trang trại khác trên địa bàn xã Đan Điền cũng đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sau thời gian dài chăn nuôi heo gặp bế tắc vì dịch bệnh. Điểm chung của các mô hình này là chăn nuôi gia cầm theo hướng liên kết với doanh nghiệp, gắn với ứng dụng công nghệ cao.

Theo các chủ trang trại, ưu điểm nổi bật của mô hình liên kết là người chăn nuôi được doanh nghiệp hỗ trợ toàn diện từ con giống, thức ăn, công tác thú y đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Nhờ đó, người dân yên tâm đầu tư, tập trung sản xuất và hạn chế tối đa rủi ro về thị trường.

Ông Phạm Hữu Quang, quản lý một trang trại chăn nuôi gà tại xã Đan Điền cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cuối năm 2024, chúng tôi đã chuyển sang nuôi gà. Mỗi năm nuôi 3 lứa, với khoảng 18.000 con mỗi lứa. Bình quân, mỗi lứa mang lại thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng”.

Nhờ chủ động, linh hoạt trong chuyển đổi mô hình chăn nuôi, đến nay, trên địa bàn TP Huế đã có hàng chục trang trại chuyển đổi từ chăn nuôi heo sang chăn nuôi gia cầm. Riêng tại xã Đan Điền, có 4 trang trại thực hiện chuyển đổi, gồm 1 trang trại nuôi vịt và 3 trang trại nuôi gà, với quy mô từ 10.000 đến 40.000 con/trang trại.

Việc chuyển đổi mô hình chăn nuôi không chỉ giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch bệnh mà còn góp phần quan trọng vào quá trình tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn sinh học và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền khẳng định: “Với sự hướng dẫn của các sở, ban, ngành của thành phố và chính quyền địa phương, nhiều chủ trang trại trên địa bàn xã đã chuyển từ nuôi heo sang nuôi gia cầm, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Điều quan trọng là khả năng thích ứng linh hoạt với điều kiện môi trường và mô hình sản xuất trong từng giai đoạn của người dân, không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định, mà còn góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương”.

Chuyển đổi mô hình chăn nuôi đang dần trở thành hướng đi tất yếu, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho các trang trại chăn nuôi trên địa bàn TP Huế trong giai đoạn mới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-52-thi-truong-van-keo-dai-da-giam-202624172658218.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/