Sau nhiều ngày liên tục giữ xu hướng đi lên, thị trường heo hơi phía Bắc hôm nay (23/3) ghi nhận đà giảm nhẹ tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên
Sau điều chỉnh, giá heo hơi ở khu vực này dao động quanh các mức 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng neo ở mức 66.000 đồng/kg. Các địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.
Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận biến động trái chiều trong sáng đầu tuần. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hoá và Nghệ An giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg.
Ở chiều ngược lại, heo hơi tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, heo hơi đồng loạt giữ giá ổn định. Như vậy, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay chỉ ghi nhận Đồng Tháp tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại giữ giá ổn định. Hiện tại, các thương lái phía Nam thu mua heo hơi với giá trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.
Trong đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng đạt mức cao nhất là 69.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg, còn An Giang và Cần Thơ thấp hơn, ở mức 66.000 đồng/kg.
Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước ghi nhận những điều chỉnh trái chiều trong sáng đầu tuần. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi tại ba miền đang được mua bán với giá trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó miền Nam vẫn dẫn đầu về giá.
Theo dự báo của các chuyên gia, giá heo hơi tại nhiều địa phương sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày mai do thị trường đang có những biến động khó lường.
Theo Báo Lâm Đồng, sau cao điểm tiêu thụ dịp Tết, nhiều hộ chăn nuôi tại khu vực phía Đông Nam tỉnh đang từng bước tái đàn nhằm phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, trước những rủi ro về dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi và biến động thị trường, người nuôi heo lựa chọn cách làm thận trọng, tính toán kỹ trước khi tăng đàn.
Sau khi xuất bán 25 con heo trong dịp Tết, chuồng trại của anh Huỳnh Văn Bé ở khu phố Thiện Trung, phường Mũi Né còn nhiều ô chuồng trống. Thay vì vội vàng mua giống mới, anh dành thời gian dọn dẹp chuồng trại, tiêu độc khử trùng và tính toán kỹ trước khi tái đàn.
“Nuôi heo giờ không thể nóng vội. Chuồng trại phải sạch sẽ, con giống phải có nguồn gốc rõ ràng thì mới yên tâm”, anh Bé chia sẻ.
Anh Huỳnh Văn Bé là một trong những hộ nuôi heo lâu năm tại địa phương. Có thời điểm, gia đình anh duy trì đàn heo hơn 100 con gồm: heo nái, heo con và heo thịt. Tuy nhiên, vài năm gần đây, giá cả thị trường biến động, chi phí thức ăn tăng cao cùng với dịch tả heo châu Phi khiến nhiều hộ nuôi gặp khó khăn. Để giảm chi phí, gia đình anh tận dụng rau trong vườn và thức ăn thừa trộn với cám cho heo ăn. Cách làm này giúp giảm bớt chi phí thức ăn khi giá cám công nghiệp vẫn còn cao, lấy công làm lời.
Không chỉ ở Mũi Né, nhiều hộ chăn nuôi tại các địa phương khác cũng đang tính toán kỹ trước khi tái đàn. Tại phường Hàm Thắng, bà Nguyễn Thị Lan ở khu phố Thắng Lợi đang chuẩn bị kế hoạch gây lại đàn sau khi đàn heo của gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ cuối năm 2025. Hiện chuồng trại của bà chỉ còn 5 con heo, dự kiến hơn 1 tháng nữa sẽ xuất chuồng. Sau khi bán lứa heo này, bà Lan sẽ sửa sang lại chuồng trại, tiến hành tiêu độc khử trùng rồi mới mua con giống mới.
“Phải làm kỹ khâu vệ sinh để phòng dịch tả heo châu Phi. Giờ dịch bệnh vẫn còn lo lắm”, bà Lan cho biết.
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, chăn nuôi heo đang từng bước phục hồi sau giai đoạn khó khăn do dịch bệnh và nhu cầu tiêu dùng giảm sau Tết Nguyên đán 2026. Tính đến cuối tháng 2, tổng đàn heo của tỉnh Lâm Đồng tăng khoảng 7,5% so với cùng kỳ.
Ngành chuyên môn tiếp tục tăng cường giám sát dịch bệnh, quản lý chặt chẽ giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và điều kiện môi trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn có kiểm soát, phù hợp điều kiện chuồng trại và khả năng về vốn.
Song song với chăn nuôi nông hộ, mô hình trang trại đang ngày càng phát triển, góp phần nâng cao kiểm soát dịch bệnh và ổn định sản xuất. Hiện toàn tỉnh có 1.900 trang trại chăn nuôi, trong đó 203 trang trại quy mô lớn, 555 trang trại quy mô vừa và 1.142 trang trại quy mô nhỏ. Có 37 trang trại được cấp chứng nhận VietGAP hoặc Organic và 95 trang trại được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.
Nhiều trang trại đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất như: hệ thống chuồng lạnh khép kín, máng ăn, máng uống tự động, camera giám sát và hệ thống thu gom, xử lý chất thải hiện đại nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Việc phát triển chăn nuôi trang trại gắn với liên kết chuỗi đang góp phần nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh, ổn định đầu ra và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm chăn nuôi.
Việc tái đàn có kiểm soát, gắn với phát triển chăn nuôi trang trại và liên kết chuỗi được xem là hướng đi quan trọng để ngành chăn nuôi ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong thời gian tới.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, đến cuối tháng 2 năm nay, tổng đàn heo toàn tỉnh đạt 1.410.000 con, đạt 88,7% kế hoạch; đàn dê, cừu đạt 108.100 con, đạt 94%; tổng đàn gia cầm đạt 21.600.000 con, đạt 93,3% kế hoạch.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-heo-hoi-ngay-243-thi-truong-bien-dong-kho-luong-gia-heo-se-tiep-tuc-duoc-dieu-chinh-2026323232139436.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/