Dow Jones tăng gần 200 điểm phiên cuối năm, chứng khoán Mỹ đóng cửa trên đỉnh mới

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 31/12/2020 đồng loạt đi lên và phá đỉnh lịch sử, khép lại một năm nhiều biến động với những đợt đại dịch COVID-19 hoành hành, chính phủ bơm tiền nghìn tỷ USD để cứu nền kinh tế, cổ phiếu công nghệ thăng hoa, hàng không và du lịch bầm dập ...

Dow Jones tăng gần 200 điểm phiên cuối năm, chứng khoán Mỹ đóng cửa trên đỉnh mới - Ảnh 1.

Diễn viên, người mẫu Christie Brinkley tạo dáng cùng nhà giao dịch Peter Tuchman tại Sàn Chứng khoán New York. (Ảnh: Getty Images).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 197 điểm, tương đương 0,7%, kết năm 2020 ở đỉnh lịch sử 30.606 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,6% lên đỉnh mới 3.756 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,1% lên 12.888 điểm. 

Cổ phiếu Intel tăng 2,2%, dẫn dắt đà đi lên của Dow Jones. Nhóm cổ phiếu tài chính và tiện ích đều thêm hơn 1%, tác động tích cực lên S&P 500.

Thị trường ngày cuối năm diễn biến tích cực sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu khả quan hơn dự kiến. Cụ thể, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần 26/12 là 787.000, thấp hơn so với ước tính 828.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Những bước đi chưa từng có tiền lệ

Thị trường chứng khoán Mỹ cắm đầu lao dốc trong nửa sau của tháng 2 và cả tháng 3 khi đại dịch COVID-19 lan rộng ra ngoài biên giới Trung Quốc và buộc nhiều quốc gia phải đóng cửa hoạt động kinh tế, thực thi giãn cách xã hội. Chỉ số S&P 500 lao dốc 34% từ đỉnh trong thời gian ngắn chưa từng thấy.

Tuy nhiên sau khi tạo đáy vào cuối tháng 3 và nhờ vào lượng tiền khổng lồ mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bơm vào các thị trường tài chính, giá cổ phiếu bật tăng mạnh mẽ, lấy lại các mốc cũ và liên tục lập đỉnh mới trong các tháng cuối năm. 

Theo CNBC, đợt tăng nóng thời gian gần đây diễn ra trong bối cảnh nhiều loại vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer, Moderna, AstraZeneca được chính quyền một số nước, trong đó có Mỹ và Anh, cấp phép sử dụng khẩn cấp. 

Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC), Mỹ đã phân phối 12,4 triệu liều vắc xin tới các bang và khoảng 2,8 triệu người dân đã được tiêm chủng.

Tính chung cả năm, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite vọt lên 43,6%, đánh dấu năm tăng trưởng ấn tượng nhất kể từ 2009. Chỉ số đại diện thị trường S&P 500 khép lại năm 2020 với mức tăng 16,3%, chỉ số Dow Jones gồm 30 cổ phiếu bluechip tăng 7,3%.

Dow Jones tăng gần 200 điểm phiên cuối năm, chứng khoán Mỹ đóng cửa trên đỉnh mới - Ảnh 3.

Biến động dữ dội, kẻ thắng người thua

Trong xu hướng hàng triệu người chuyển sang làm việc tại nhà hoặc bị phong tỏa trong thời gian giãn cách xã hội, nhu cầu sử dụng các sản phẩm công nghệ tăng mạnh khiến giá cổ phiếu Microsoft, Apple, Netflix, Facebook ... cũng đi lên chóng mặt. Nhóm cổ phiếu công nghệ của chỉ số S&P 500 nhảy vọt 42%. 

Nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu cũng tăng tới 32% nhờ có nhiều người mua sắm online hơn. Đại gia thương mại điện tử Amazon chứng kiến cổ phiếu của mình tăng phi mã 76%. Cổ phiếu một hãng thương mại điện tử khác là Etsy tăng 4 lần trong năm 2020.

Ngược lại, doanh nghiệp hàng không, khách sạn, du thuyền là các nhóm chịu thiệt hại nặng nề nhất do các chính sách phong tỏa biên giới, đóng cửa nền kinh tế và tâm lý lo ngại của người dân.

Trong 253 phiên giao dịch của năm 2020 có tới 110 phiên chỉ số S&P 500 biến động tăng/giảm từ 1% trở lên, trong khi năm 2019 chỉ có 38 phiên. Trong 110 phiên biến động mạnh này có một phiên "sập" 12% và hai phiên nhảy vọt trên 9% vào tháng 3.

CNBC dẫn lời ông Sam Stovall, Giám đốc chiến lược đầu tư tại CFRA Research nhận xét: "Nếu một nhà đầu tư ngủ quên trong suốt năm 2020 rồi đột nhiên tỉnh dậy vào ngày 31/12, khi nhìn vào điểm cuối năm của chỉ số, anh ta sẽ nói 'Năm nay thật tuyệt vời, S&P 500 tăng 16%, không thể mong gì hơn được'". 

"Nhưng rồi khi nhìn toàn bộ biến động của thị trường, anh ta sẽ thấy chỉ số lao dốc 20% trong quý I rồi lấy lại 20% trong quý II và lập đỉnh mới trong quý IV, nhà đầu tư đó sẽ nghĩ hệ thống giao dịch đã dính virus. Và đúng là có virus thật, đó là virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19".

Ông Scott Wren - Chuyên gia chiến lược thị trường cao cấp tại Wells Fargo Investment Institute gọi năm 2020 là "một năm của cơ hội".

"Thị trường chứng khoán năm 2020 tạo ra cho nhà đầu tư rất nhiều cơ hội để kiếm lời từ tiền nhàn rỗi. Tin vui là chúng tôi kỳ vọng năm mới sẽ mang lại thêm nhiều cơ hội mới".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-tang-gan-200-diem-phien-cuoi-nam-chung-khoan-my-dong-cua-tren-dinh-moi-20210101074515413.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/