Dow Jones lần đầu vượt 52.000 điểm nhờ lực kéo từ công nghệ

Việc cổ phiếu Alphabet được thêm vào Dow Jones đã giúp chỉ số này lần đầu vượt mốc 52.000 điểm. Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng được củng cố sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 29/6, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 307 điểm, tương đương 0,59%, kết thúc ở mức 52.183 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,18% và đóng cửa với 7.440 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,07% lên 25.820 điểm.

 

Alphabet (Google) là một trong những cổ phiếu tăng giá đáng chú ý, vọt lên gần 5% trong ngày giao dịch đầu tiên với tư cách là thành viên của Dow Jones. Trong khi đó, cổ phiếu Comcast tăng 4,4% sau khi công ty tuyên bố sẽ tách mảng kinh doanh truyền thông và công nghệ thành hai công ty niêm yết riêng biệt. Quá trình chia tách dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong khoảng một năm.

ETF VanEck Semiconductor (SMH) tăng hơn 3%. Astera Labs, KLA và Applied Materials lần lượt tiến thêm khoảng 16%, khoảng 12% và gần 11%, dẫn đầu đà phục hồi. Những động thái này diễn ra khi Phố Wall bắt đầu tuần giao dịch ngắn, với thị trường chứng khoán Mỹ dự kiến ​​đóng cửa vào 3/7 do ngày Quốc khánh Mỹ.

“Có thể thanh khoản sẽ thấp hơn [do tuần giao dịch ngắn hơn vì kỳ nghỉ lễ], vì vậy có thể xuất hiện những biến động lớn hơn dự kiến”, ông Joe Tigay, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Equity Armor Investments, nói với CNBC. “Sắp đến cuối quý, và các nhà tư vấn muốn báo cáo cuối quý trông hấp dẫn hơn với khách hàng. Rất nhiều cổ phiếu lớn đã có những khoản lãi rất lớn trong năm nay, vì vậy rất nhiều nhà tư vấn đang sẵn sàng chốt lời”.

 

Hôm 28/6, Mỹ và Iran đã đồng ý tạm dừng các hành động thù địch và cho phép các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz một cách tự do, sau một cuối tuần giao tranh quân sự đe dọa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

“Các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến ​​sẽ tiếp tục trên tất cả các lĩnh vực của Biên bản ghi nhớ,” một quan chức Mỹ nói với CNBC hôm 28/6. “Cả hai bên sẽ tạm ngừng xung đột và tàu thuyền có thể di chuyển tự do.”

Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran vào cuối tuần trước để trả đũa các cuộc tấn công của Iran ở eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump sau đó đe dọa sẽ tiêu diệt Iran, nói trong một bài đăng trên Truth Social: “Máy bay của Mỹ vừa tấn công các địa điểm cất giữ tên lửa và máy bay không người lái của Iran, và các địa điểm radar ven biển, vì đã vi phạm Thỏa thuận ngừng bắn, một lần nữa!”

Giá dầu thô tăng vào đầu tuần khi các nhà giao dịch đánh giá liệu việc tạm ngừng xung đột có được duy trì và làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng hay không. Dầu Brent tăng 1,61% và đóng cửa ở mức 73,15 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 2,2% và chốt ở mức 70,75 USD/thùng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-lan-dau-vuot-52000-diem-nho-luc-keo-tu-cong-nghe-202663053336958.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/