Doanh thu hệ thống siêu thị Lotte Mart đạt hơn 3.200 tỉ đồng nửa đầu năm 2019

Doanh thu của Lotte Mart tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng cường số điểm bán và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu.

DSC_0116_1457411458

Doanh thu hệ thống siêu thị Lotte Mart tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm nay

Theo số liệu báo cáo từ Công ty Lotte Shopping (Hàn Quốc), trong nửa đầu năm 2019, doanh thu của hệ thống siêu thị Lotte Mart tại Việt Nam đạt khoảng 169 tỉ Won, tương đương hơn 3.220 tỉ đồng. Con số này tăng trưởng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính bình quân theo tháng, chuỗi siêu thị đến từ Hàn Quốc đạt doanh thu gần 540 tỉ đồng. Tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 7%, được thúc đẩy do Lotte Mart tiến hành tăng cường các giải pháp cho bữa ăn khách hàng. 

Lợi nhuận hoạt động của hệ thống Lotte Mart đạt 267 tỉ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến thời điểm kết thúc quí II, Lotte Mart sở hữu 14 siêu thị tại Việt Nam, tập trung hầu hết tại khu vực TP HCM và miền Nam. TP Hà Nội hiện có 3 siêu thị, trong đó Lotte Cầu Giấy mới được khai trương vào quí I năm nay. 

Theo kế hoạch, trong giai đoạn nửa cuối năm, Lotte Mart sẽ mở thêm một siêu thị nữa để nâng tổng số lên 15. 

Lotte Mart gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2008, siêu thị đầu tiên được đặt tại Quận 7, TP HCM, đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của Lotte Mart Việt Nam. Ngoài Việt Nam, chuỗi siêu thị của Lotte Mart cũng đang hoạt động mạnh mẽ tại thị trường Indonesia với 47 điểm bán tính đến hết năm 2018. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/doanh-thu-he-thong-sieu-thi-lotte-mart-dat-hon-3200-ti-dong-nua-dau-nam-2019-20190826093451492.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/