ĐHĐCĐ Thực vật Tường An: Thông qua cổ tức tiền mặt 24%, ước tính qui mô thị trường dầu ăn đạt 34.000 tỉ đồng năm 2023

Mặc dù giá dầu vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến công ty khi doanh thu 5 tháng đạt 1.400 tỉ đồng, giảm 18% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn khá tốt khi đạt 50 tỉ đồng.

Thị trường dầu ăn dự kiến đạt quy mô 34.000 tỉ đồng vào 2023

Sáng 10/6, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Thành viên HĐQT cho biết, kết thúc năm 2018, Tường An ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.409 tỉ đồng, bằng 86% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch khoảng tỉ đồng, giảm 18% so với năm 2017 và chỉ thực hiện được 54% kế hoạch năm.

Theo bà Liễu, trong năm giá dầu có nhiều diễn biến vô cùng khó khăn, giá liên tục giảm và kéo dài bất thường. Việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu khiến ngành dầu dễ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá hay những cú sốc về nguồn hàng cung cấp và điều này tác động hoạt động kinh doanh của Tường An.

Bước sang năm 2019, tình hình kinh tế thế giới và khu vực được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới có khả năng có tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, thị trường dầu ăn trong nước đạt doanh thu 25.000 tỉ đồng vào 2018, mức độ tiêu thụ dầu ăn tại Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực, thấp hơn cả mức khuyến nghị của WHO. Do vậy, theo ban lãnh đạo công ty, tiềm năng của ngành dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong vòng 5 năm tới và được dự báo đạt quy mô 34.000 tỉ đồng vào 2023.

Khi thu nhập bình quân đầu người tăng cao, nhu cầu sử dụng dầu ăn chất lượng, tốt cho sức khỏe của người dân sẽ ngày càng lớn. Từ những dự báo trên về các rủi ro tiềm ẩn của nền kinh tế, triển vọng từ thị trường dầu ăn, Tường An đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.854 tỉ đồng, giảm 13%. Lợi nhuận trước thuế 136 tỉ đồng, tương đương với thực hiện năm 2018 và dự kiến chi cổ tức 20%.

Tường An sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu "lấp đầy gian bếp Việt". Trong đó, ngành mì gói đã thâm nhập khá thành công.

ĐHĐCĐ Thực vật Tường An: Thông qua cổ tức tiền mặt 24%, ước tính qui mô thị trường dầu ăn đạt 34.000 tỉ đồng năm 2023 - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tường An sáng 10/6. (ảnh: MA)

Lợi nhuận 5 tháng đạt 50 tỉ đồng, tốt hơn so với cùng kì

Tại đại hội, về tình hình kinh doanh hiện tại, ban lãnh đạo cho biết, mặc dù giá dầu vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực đến công ty khi doanh thu 5 tháng đạt 1.400 tỉ đồng, giảm 18% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn khá tốt khi đạt 50 tỉ đồng.

Theo bà Liễu, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã làm dậy sóng chiến tranh tiền tệ, tài chính toàn cầu. Tuy Tường An mua nguyên liệu từ Indonesia, Malaysia nên không ảnh hưởng nhiều; nhưng do nền kinh tế Mỹ ảnh hưởng đến toàn cầu, làm cho giá đậu nành giảm đi. Chẳng hạn như nguyên liệu nhập Indonesia nhưng Mỹ kiểm soát giá dầu hỏa làm cho giá dầu cọ giảm. Bên cạnh đó, giá dầu phụ thuộc vào tỷ giá.

Công ty cũng dự kiến bổ sung thêm một số thiết bị cho nhà máy dầu Phú Mỹ và nhà máy dầu Vinh. Ban lãnh đạo cho biết, công ty không có ý định tăng công suất cho hai nhà máy này do vẫn đáp ứng đủ nhu cầu.

Ngoài ra, cổ đông Tường An đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỉ lệ 24%.

Kết thúc quý I/2019, Tường An ghi nhận doanh thu thuần 840 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế giảm 26%, xuống gần 30 tỉ đồng và bằng 54% kế hoạch năm. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dhdcd-thuc-vat-tuong-an-thong-qua-co-tuc-tien-mat-24-uoc-tinh-qui-mo-thi-truong-dau-an-dat-34000-ti-dong-nam-2023-20190610104918388.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/