Đầu tư vào nhiệt điện năm 2018 của Trung Quốc ở mức thấp nhất trong 15 năm

Tổng đầu tư vào xây dựng nhà máy nhiệt điệt của Trung Quốc trong năm 2018 giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2004, vì quốc gia châu Á cố gắn hạn chế đầu tư vào những dự án gây ô nhiễm theo dữ liệu từ một tổ chức công nghiệp.

Hiệp hội điện Trung Quốc (CEC), đại diện cho các nhà sản xuất điện, nhà xây dựng và sản xuất thiết bị, cho biết đầu tư vào các nhà máy nhiệt điện mới đạt 78,6 tỉ nhân dân tệ (tương đương 11,35 tỉ USD) trong 2018, giảm 8,3% trong năm và chiếm 28% tổn chi tiêu của ngành.

Trong tổng đầu tư, đâu tư công suất điện đốt than giảm 8,8% xuống 6,44 tỉ nhân dân tệ, báo cáo CEC công bố chiều muộn ngày 14/6 chỉ ra. 

download

Ảnh: Reuters.

Tổng đầu tư điện đã giảm 3,9% trong năm 2018 xuống 278,7 tỉ nhân dân tệ. Chi tiêu vào xây dựng thủy điện tăng 12,7% lên 70 tỉ nhân dân tệ, trong khi đầu tư năng lượng hạt nhân giảm 1,6% xuống 44,7 tỉ nhân dân tệ. 

Tuy nhiên, các chính sách nhằm hạn chế dư thừa công suất và giải quyết thiếu hụt thanh toán trợ cấp cho hay đầu tư năng lượng mặt trời giảm mạnh 27,4% xuống 20,7 tỉ nhân dân tệ trong 2018, và đầu tư năng lượng gió cũng giảm 5,2% xuống 64,6 tỉ nhân dân tệ. 

Trung Quốc đã cam kết giảm sự phục thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm, và hướng tới đưa tỉ trọng của than đá trong nhóm năng lượng hỗn hợp xuống 58% trong năm tới, giảm từ mức 68,5% của 2012, theo Reuters.

Mục tiêu của Bắc Kinh là đưa tỉ trọng của than đá xuống còn 50 - 53% vào năm 2025, China Daily cho biết vào tháng trước, dẫn lời các chuyên gia tham gia soạn thảo kế hoạch 5 năm của Trung Quốc. 

Mặc dù vậy, một nghiên cứu gần đây tuyên bố Trung Quốc đã xây dựng lại hơn 50 GW trong số những dự án điện đốt than bị tạm ngừng trong năm ngoái, và cảnh báo Trung Quốc có thể vẫn xây dựng thêm 290 GW công suất. 




Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dau-tu-vao-nhiet-dien-nam-2018-cua-trung-quoc-o-muc-thap-nhat-trong-15-nam-20190617163419983.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/