Công ty xe điện được Warren Buffett đầu tư giảm doanh số

BYD, công ty xe điện được Warren Buffett hậu thuẫn, đã chứng kiến doanh số bán xe giảm trong nửa đầu năm nay vì đại dịch COVID-19.

Công ty xe điện được Warren Buffett đầu tư giảm doanh số - Ảnh 1.

BYD chứng kiến doanh số bán xe điện giảm.(Ảnh: CNBC).

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đã chứng kiến doanh số bán xe du lịch điện sụt giảm trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, theo CNBC.

Hãng xe được tỷ phú Mỹ Warren Buffett hậu thuẫn đầu tuần này thông báo họ đã bán được 20.016 ô tô điện trong tháng 6 và 93.440 chiếc trong nửa đầu năm nay, gấp đôi so với con số cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng trưởng đó vẫn không bằng doanh số 95.779 ô tô điện bán ra trong nửa đầu năm 2019.

Đáng chú ý trong tháng 6, dòng xe sử dụng động cơ hybrid của BYD đã bán được nhiều hơn xe điện 84 chiếc. Điều này là bất thường khi xu hướng gần đây xe điện thường được mua nhiều hơn xe hybrid.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết doanh số bán xe du lịch tại nước này có thể giảm 14,9% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo doanh số bán xe có thể giảm xuống 1,93 triệu chiếc trong tháng 6.

Các số liệu cho thấy doanh số bán xe của Trung Quốc vẫn tăng trong hai năm qua. Dựa trên ước tính của Hiệp hội, dữ liệu từ Wind cho thấy Trung Quốc sẽ bán được 12,8 triệu xe trong nửa đầu năm 2021. Cion số này tăng 24,8% so với một năm trước và cao hơn 12,3 triệu chiếc được bán ra trong cùng kỳ năm 2019.

Trong nửa đầu năm nay, tổng doanh số bán xe của BYD đạt 246.689 chiếc, vượt quá con số 228.072 chiếc được bán ra trong cùng kỳ năm 2019. Tháng 6/2021, công ty thông báo họ sẽ bán ra 100 ô tô chạy hoàn toàn bằng điện tại Na Uy, lô đầu tiên trong tổng số 1.500 xe dự kiến xuất sang quốc gia này vào cuối năm nay.

Doanh số bán ô tô chạy hoàn toàn bằng điện mới nhất của nhà sản xuất này cũng vượt qua các đối thủ mới nổi. Nửa đầu năm nay, NIO bán được 41.900 chiếc ô tô điện. Tuy nhiên, Tesla của Elon Musk vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu ngành ô tô điện toàn cầu, với 201.250 chiếc xe điện được bán ra chỉ trong quý II/2021.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cong-ty-xe-dien-duoc-warren-buffett-dau-tu-giam-doanh-so-20210706181932624.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/