Con gái cố CEO giàu thứ ba Hàn Quốc trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới

Theo các báo cáo, nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới này sinh năm 2004, tức năm nay mới vừa tròn 18 tuổi.

Kim Jung-youn, người con gái tuổi teen của cố tỷ phú Kim Jung-ju, nhà sáng lập công ty trò chơi điện tử chuyên về mảng trò chơi trực tuyến trên PC và điện thoại di động là Nexon, người đã qua đời vào tháng 2 ở tuổi 54, đã trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới sau khi thừa kế cổ phần của gã khổng lồ ngành game xứ Hàn này, theo Forbes.

Jung-youn và chị gái của cô, Jung-min, được thừa kế 30,78% cổ phần mỗi người trong NXC, công ty thuộc sở hữu cá nhân của người cha quá cố Kim Jung-ju, theo một hồ sơ quy định vào đầu tháng này.

NXC là cổ đông lớn nhất tại Nexon khi nắm giữ gần 48% cổ phần công ty. Kết hợp tổng lượng sở hữu của hai chị em tại NXC, tổng giá trị tài sản ròng mà cả hai người đang nắm giữ đạt mức 2,5 tỷ USD.

Theo tạp chí Forbes, sau khi trừ đi hóa đơn thuế về quyền thừa kế được các chuyên gia tính toán, cô em Kim Jung-youn sở hữu khối tài sản ròng trị giá hơn 1,5 tỷ USD trong khi cô chị Kim Jung-min sở hữu khối tài sản ròng ước tính đạt giá trị 1 tỷ USD. Đáng chú ý, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có mức thuế về quyền thừa kế cao nhất thế giới.

Cố tỷ phú Kim Jung-ju, người từng giữ vị trí giàu thứ ba Hàn Quốc khi còn sống. (Ảnh: Forbes).

Vợ của cố tỷ phú Kim Jung-ju, Yoo Jung-hyun, người đã là tỷ phú, được thừa kế 4,57% cổ phần của NXC từ chồng. Yoo, 53 tuổi, đã giúp Jung-ju thành lập Nexon vào năm 1994 và hiện vẫn là cổ đông lớn nhất của NXC khi nắm giữ 34% cổ phần. Bà xuất hiện lần đầu trong danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm nay với giá trị tài sản ròng 3 tỷ USD.

Không có quá nhiều thông tin về gia đình Jung-ju. Nhiều thông tin cho rằng Jung-min và Jung-youn lần lượt sinh năm 2002 và 2004. Ở tuổi 18, Jung-youn đã trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Người trước đó đã nắm giữ danh hiệu này thuộc về Kevin David Lehmann của Đức, người vừa tròn 20 tuổi vào tháng này. Cha của anh, Guenther Lehmann, đã chuyển nhượng cổ phần trong chuỗi cửa hàng dược phẩm Drogerie của Đức cho con trai mình khi anh 14 tuổi, nhưng khoản chuyển nhượng này vẫn được ủy thác cho đến sinh nhật lần thứ 18 của anh, tức là vào năm 2020.

Bản thân Jung-ju khi còn sống nổi tiếng là người nhút nhát trước truyền thông. Trong khi Nexon đặt trụ sở chính tại Tokyo, ông đã thành lập NXC tại Jeju, một hòn đảo nghỉ dưỡng ngoài khơi bờ biển phía nam của bán đảo Triều Tiên. Ông nghỉ hưu từ công việc quản lý hàng ngày vào năm 2006 và tập trung vào hoạt động từ thiện cũng như các khoản đầu tư khác.

Jung-ju được vinh danh là một trong 15 Anh hùng từ thiện của Forbes Châu Á vào năm ngoái vì đã quyên góp cho các bệnh viện dành cho trẻ em. Trước khi qua đời, Kim Jung-ju được xếp hạng là người giàu thứ ba ở Hàn Quốc, ngay sau ông trùm dược phẩm Seo Jung-jin và thái tử Samsung Lee Jae-yong, với giá trị khối tài sản ròng đạt mức 10,9 tỷ USD.

Biểu tượng của ngành game Hàn Quốc

Trước đó, vào tháng 3, tờ Techcrunch đưa tin Kim Jung-ju người sáng lập công ty game Nexon của Hàn Quốc, đã qua đời ở tuổi 54. Sự ra đi đột ngột của ông Jay Kim là một cú sốc lớn đối với ngành công nghiệp trò chơi của Hàn Quốc. Thị trường trò chơi điện tử Hàn Quốc vốn coi ông Jay Kim như một biểu tượng và người tiên phong.

Công ty không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ông Kim đã phải điều trị chứng trầm cảm, và tình trạng của ông ấy dường như đã trở nên tồi tệ hơn. Ông từng được cứu sống một số lần trước đây bởi vợ và con gái.

Jay Kim, người thành lập Nexon vào năm 1994, đã đi tiên phong trong thị trường game video và PC miễn phí. Công ty đã ra mắt trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) vào năm 1996. Các tựa game nổi tiếng mà Nexon từng ra mắt thị trường dưới thời của ông Jay Kim bao gồm The Kingdom of the Winds, MapleStory, KartRider, Mabinogi và Dungeon & Fighter.

Ông Kim từ chức CEO tại NXC sau 16 năm phục vụ và chuyển giao vị trí của mình cho JaeKyo Lee vào năm ngoái. Ông cũng cân nhắc bán phần lớn cổ phần của mình trong NXC trị giá khoảng 9 tỷ USD vào năm 201, nhưng đã rút lại việc bán vì không tìm được người mua phù hợp.

Nexon, một trong những công ty trò chơi lớn nhất trên thế giới, đã chuyển trụ sở chính từ Seoul đến Tokyo vào năm 2005. Sau đó, công ty này đã thực hiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo vào năm 2011, huy động được hơn 1 tỷ USD trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng lớn nhất trong năm tại Nhật Bản.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/con-gai-co-ceo-giau-thu-ba-han-quoc-tro-thanh-ty-phu-tre-nhat-the-gioi-202292274226859.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/