Theo CNBC, trong phiên 9/7, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 26.207 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,81%, kết thúc ở mức 7.544 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 139 điểm, tương đương 0,27%, đóng cửa với 52.487 điểm.
ETF VanEck Semiconductor (SMH) đi lên 2,5%, dẫn đầu bởi sự tăng 4,5% của cổ phiếu Micron Technology. Cổ phiếu Sandisk cũng tăng mạnh 7,6%.
Ngày thứ hai liên tiếp, Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. Vòng tấn công mới nhất diễn ra sau các cuộc tấn công của Tehran vào tàu thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz, làm chậm giao thông vận tải qua tuyến đường thủy quan trọng này.
Tuy nhiên, giá dầu thô tương lai giảm sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đưa ra yêu cầu thỏa thuận. Theo nguồn tin từ MS NOW, các nhà trung gian hòa giải từ Qatar và Pakistan cũng đang nỗ lực đưa hai bên đến bàn đàm phán.
Trước đó, vào ngày 8/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể không còn quan tâm đến việc đàm phán một thỏa thuận với Iran nữa. Trước đó, ông nói rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Tehran đã "kết thúc" sau một làn sóng tấn công khác ở Trung Đông.
"Tình hình rất dễ gây lạm phát và không chắc chắn", bà Megan Horneman, Giám đốc đầu tư tại Verdence, cho biết. “Nó có thể kết thúc vào ngày mai. Nó cũng có thể biến thành một sự kiện lớn hơn. Chúng ta không biết điều đó. Vì vậy, nhà đầu tư cần đa dạng hóa danh mục đầu tư cổ phiếu toàn cầu của mình”.
Bà Hormaneman tin rằng thị trường sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới do các nhà đầu tư có thể “hơi miễn nhiễm” với động thái “lúc có lúc không” của cuộc xung đột. Bà cũng cho rằng giá cổ phiếu ở mức hiện tại có thể chưa phản ánh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong nửa cuối năm 2026.
“Điều này đang dẫn đến vấn đề lạm phát kéo dài trong phần còn lại của năm nay, không chỉ do giá dầu”, bà nói thêm. Dù việc đầu tư liên tục vào trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp giảm lạm phát trong dài hạn, nhưng “trong ngắn hạn, tất cả các khoản đầu tư này, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu, đều gây ra lạm phát”.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-phuc-hoi-nho-da-tang-cua-co-phieu-chip-va-gia-dau-ha-nhiet-202671053614185.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/