Chứng khoán Mỹ đồng loạt phá kỷ lục trong mùa kết quả kinh doanh

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/7 tăng trên diện rộng trước khi các đại gia công nghệ Mỹ như Google, Facebook và Amazon thông báo kết quả kinh doanh quý II.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt phá kỷ lục trong mùa kết quả kinh doanh - Ảnh 1.

Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ trong ba tháng qua. (Nguồn: TradingView).

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên đỉnh mới 4.422,3 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thêm gần 83 điểm, tức hơn 0,2%, đóng cửa ở kỷ lục 35.144 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của cả hai chỉ số này. 

Theo CNBC, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng nhẹ lên đỉnh lịch sử 14.840,7 điểm.

Sau khi thị trường đóng cửa, tỷ phủ Elon Musk, CEO của Tesla, thông báo lợi nhuận ròng quý II đạt 1,14 tỷ USD, cao gấp hơn 10 lần con số 104 triệu USD của quý II năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe điện của CEO Elon Musk có lợi nhuận trên 1 tỷ USD.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,45 USD, cao hơn 48% so với ước tính của giới chuyên gia. Doanh thu đạt 11,96 tỷ USD, cũng vượt kỳ vọng 11,3 tỷ USD.

Trong tuần này, nhiều đại gia công nghệ sẽ báo cáo lợi nhuận quý II gồm Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft, ...

Theo FactSet, trong số các doanh nghiệp S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, 88% có EPS cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Nếu tỷ lệ 88% được duy trì đến cuối mùa công bố, đây sẽ là quý có tích cực nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê năm 2008 đến nay.

Sáng 26/7, Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán nhà mới cho một gia đình tại Mỹ bất ngờ giảm 6,6% trong tháng 6 xuống còn 676.000 căn (đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ). Các nhà kinh tế mà Dow Jones khảo sát kỳ vọng doanh số tăng lên 795.000 căn.

Cuối tuần trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt lập đỉnh mới, Dow Jones lần đầu đóng cửa trên 35.000 điểm vào hôm 23/7.

CNBC dẫn lời ông David Kostin, Giám đốc chiến lược cổ phiếu Mỹ tại Goldman Sachs nhận định: "Các nhà đầu tư đang quan ngại về ảnh hưởng của biến chủng delta đối với tăng trưởng kinh tế. Nhưng chủng virus mới này nhiều khả năng sẽ không gây ra rủi ro lớn cho thị trường". 

Ông nói thêm: "Nhiều nhân tố tích cực sẽ hỗ trợ giá và dòng tiền vào cổ phiếu như: tiêm chủng vắc xin, nhu cầu mua cổ phiếu từ hộ gia đình và doanh nghiệp, và định giá tương đối hấp dẫn".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-dong-loat-pha-ky-luc-trong-mua-ket-qua-kinh-doanh-20210727071642422.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/