Theo CNBC, trong phiên 28/4, chỉ số S&P 500 giảm 0,49% xuống còn 7.139 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,9% và kết thúc ở mức 24.664 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 26 điểm, tương đương 0,05%, kết thúc với 49.142 điểm. Sự sụt giảm của Dow Jones được kiềm chế bởi mức tăng gần 4% của cổ phiếu Coca-Cola sau khi công ty báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự kiến.
Theo Wall Street Journal, OpenAI gần đây ghi nhận doanh thu và số người dùng mới tăng trưởng thấp hơn mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, bài báo cho biết thêm rằng Giám đốc tài chính Sarah Friar đã nói với ban lãnh đạo rằng bà lo ngại OpenAI có thể không đủ khả năng thanh toán các hợp đồng điện toán trong tương lai nếu doanh thu không tăng trưởng đủ nhanh.
Cổ phiếu ngành chip giảm điểm sau thông tin trên, với ETF VanEck Semiconductor (SMH) giảm khoảng 3%. Nvidia mất hơn 1%, trong khi Broadcom giảm hơn 4%. Cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD) giảm hơn 3%, trong khi Oracle giảm khoảng 4%.
Ông Stephen Kolano, Giám đốc Công nghệ thông tin của Integrated Partners, cho biết diễn biến trên “chỉ là một số nhà đầu tư chốt lời trước báo cáo tài chính” của phần lớn các công ty trong nhóm “Magnificent Seven”.
Các báo cáo quan trọng sẽ được công bố trên thị trường chứng khoán trong tuần này, với 5/7 ông lớn công nghệ dự kiến sẽ báo cáo. Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook) và Microsoft sẽ công bố vào 29/4, trong khi kết quả của Apple được ấn định công bố ngày 30/4.
Ngoài kết quả kinh doanh, các nhà đầu tư cũng chú ý đến diễn biến cuộc đàm phán về vấn đề Iran. Cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ kế hoạch cử đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Pakistan để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Iran. Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán có thể diễn ra qua điện thoại. Ông Esmaeil Baqaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết hiện chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Tehran và Washington.
Trong một tin tức tích cực, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã xác nhận rằng Tổng thống Trump và nhóm an ninh quốc gia của ông đã thảo luận về đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz nếu chiến tranh kết thúc và Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
Giá dầu thô đã tăng trở lại vào 28/4, với hỗ hợp West Texas Intermediate (WTI) tăng hơn 3% lên mức 99,93 USD/thùng; giá dầu Brent tăng 2,8% lên mức 111,26 USD/thùng.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-dong-loat-giam-diem-khi-co-phieu-chip-bi-ban-thao-202642952815879.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/