Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 7/3: Số người chết ở Italy tăng kỉ lục, Iran thêm hơn 1.200 ca nhiễm mới

Italy hôm qua ghi nhận số ca tử vong cao nhất hàng ngày là 49 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên tới 197. Trong khi đó, Iran cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp tử vong mới khiến số người chết ở nước này lên tới 124.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 7/3: Số người chết ở Italy tăng kỉ lục, Iran thêm hơn 1.200 ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Ảnh: Yonhap/AFP

Đến 7h sáng nay (7/3), trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 102.044 người, số ca tử vong là 3.494 người và số ca hồi phục là 57.599 người.

Ghi nhận đến sáng nay, toàn Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.650 trường hợp nhiễm COVID-19 và 3.070 ca tử vong. So với cùng thời điểm sáng hôm qua, con số này tăng lần lượt là 220 và 57 trường hợp.

Chính phủ Trung Quốc cho biết họ có thể sớm dỡ bỏ kiểm dịch đối với tỉnh Hồ Bắc, nơi được coi là tâm dịch. Tình hình dịch COVID-19 đã hạ nhiệt tại Trung Quốc nhưng chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự suy giảm tại Hàn Quốc và một số nước Châu Âu.

Dịch COVID-19 sau khi khởi phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019 đến nay đã xuất hiện tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các quốc gia mới nhất ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là Bhutan, Serbia, Cameroon, Slovakia, Peru, Togo, Colombia và Costa Rica

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc có xu hướng giảm

Tờ Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, các trường hợp nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 6.593 người vào thứ Sáu (tăng 309 trường hợp so với một ngày trước) và 43 trường hợp tử vong.

Đa số các ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên hệ với một chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 nước này với 2,5 triệu dân. Các trường hợp tử vong chủ yếu là các bệnh nhân lớn tuổi và từng gặp các vấn đề về sức khỏe trước đó.

Tốc độ tăng các trường hợp nhiễm mới tại Hàn Quốc đã giảm xuống 467 ca vào thứ tư, trong khi vào thứ Ba và thứ Hai quốc gia này ghi nhận lần lượt 516 và 600 trường hợp nhiễm mới.

Tính đến nay, Hàn Quốc vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Trong khi đó, nhằm đáp trả động thái của Nhật Bản, hôm qua (6/3), Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ miễn thị thực cho công dân Nhật Bản và áp đặt lệnh bắt buộc cách li 2 tuần đối với khách du lịch đến từ nước này.

Số ca tử vong ở Italy tăng kỉ lục

Theo hãng tin AFP, Italy hôm qua ghi nhận số ca tử vong cao nhất hàng ngày là 49 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên tới 197. Trong khi đó, Iran cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp tử vong mới khiến số người chết ở nước này lên tới 124.

Số ca nhiễm mới cũng tăng nhanh tại hai quốc gia này trong ngày hôm qua. Cụ thể, Italy ghi nhận thêm 778 trường hợp mới, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 4.636. Còn Iran ghi nhận 4.747 người nhiễm, tăng 1.234 trường hợp.

Cũng tại Châu Âu, trong ngày hôm qua, Anh đã ghi nhận ca tử vong thứ 2, số người nhiễm đã lên tới 163. Tại Pháp, số trường hợp nhiễm mới cũng tăng mạnh thêm 230 lên 653 người.

21 ca dương tính với COVID-19 trên du thuyền đậu ngoài khơi California

Tính đến sáng nay, Mỹ ghi nhận thêm 88 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tổng số người nhiễm lên 309. Số ca tử vong tại quốc gia này cũng tăng thêm 3 lên 15 trường hợp.

Theo hãng tin Reuters, hôm qua (6/3), Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, đã có 21 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trên du thuyền Grand Princess đang đậu ngoài khơi California.

Theo ông Pence, du thuyền Grand Princess sẽ được đưa tới một cảng biển phi thương mại cuối tuần này và mọi hành khách trên đó sẽ được xét nghiệm.

Theo hãng tin AFP, du thuyền Grand Princess có 3.500 người trên đó. Trong ngày 5-3 nhà chức trách mới xét nghiệm virus corona cho 45 người (gồm cả khách và nhân viên trên tàu).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6/3 đã đề nghị tất cả các quốc gia trên thế giới đặt mục tiêu phòng chống dịch bệnh COVID-19 lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, WHO cũng đề nghị các quốc gia hạn chế những tranh cãi, tập trung vào quá trình phòng dịch.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-7-3-so-nguoi-chet-o-italy-tang-ki-luc-iran-them-hon-1200-ca-nhiem-moi-2020030707474672.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/