Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 18/2: Trung Quốc có thêm 1.910 người nhiễm mới, 98 ca tử vong

Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng đến sáng nay có 1.863 người chết và 72.355 người nhiễm covid-19, tăng thêm lần lượt 98 người và 1.910 người so với sáng hôm qua. Tốc độ tăng số ca nhiễm mới và số ca tử vong tại nước này đang có xu hướng giảm nhẹ trong vài ngày gần đây.

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 18/2: Trung Quốc thêm hơn 1.900 người nhiễm mới, số ca tử vong tiếp tục giảm - Ảnh 1.

Nhân viên y tế di chuyển một người chết vì Covid-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán vào Chủ nhật. (Ảnh: SCMP/AP)

Đến 7h sáng nay 18/2, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 93 ca tử vong do chủng mới của virus corona (covid-19) và 1.807 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại tỉnh lên 59.989 và số người chết là 1.789.

Trong đó, thành phố Vũ Hán, nơi virus khởi phát, ghi nhận thêm 1.600 ca nhiễm mới và 72 ca tử vong.

Trước đó một ngày, tỉnh thông báo ghi nhận thêm 1.933 ca nhiễm mới và 100 ca tử vong. Số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc tăng 3%, trong khi trường hợp tử vong tăng 5% so với hôm qua.

Như vậy, tổng số ca tử vong vì chủng virus mới này tại Trung Quốc đại lục hiện đã lên con số 1.863 người và tổng số ca nhiễm là 72.355 người; tăng thêm lần lượt 98 người và 1.910 người so với sáng hôm qua (17/2). Tốc độ tăng số ca nhiễm mới và số ca tử vong tại Trung Quốc đang có xu hướng giảm trong vài ngày gần đây.

Thế giới hiện ghi nhận 73.348 ca nhiễm covid-19, 1.868 ca tử vong và 10.615 người được chữa khỏi. 5 trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục, gồm 1 ở Philippines, 1 ở Hong Kong, và 1 ở Nhật Bản, 1 ở Pháp và 1 ở Đài Loan.

Trong khi đó, Kì họp quốc hội thường niên của Trung Quốc dự kiến khai mạc đầu tháng 3 có thể bị hoãn lại vì dịch bệnh. Tân Hoa Xã đưa tin, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến họp vào tuần sau để đưa ra quyết định sơ bộ về việc hoãn Kì họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 13.

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 18/2: Trung Quốc thêm hơn 1.900 người nhiễm mới, số ca tử vong tiếp tục giảm - Ảnh 2.

Nguồn: SCMP

Tại Việt Nam, theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 6h30 sáng nay (18/2), Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với covid-19 trong vòng 4 ngày qua.

16 trường hợp đã và đang nhiễm covid-19 bao gồm:

2 cha con người Trung Quốc (2 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (1 người đã khỏi và xuất viện)

1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc

1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19.

Hiện đã có 7 trường hợp được điều trị khỏi.

Theo thông tin của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch virus corona (covid-19), dự kiến trong hôm nay (18/2), có 6 bệnh nhân nhiễm covid-19 sẽ được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Việt Nam là 13/16 trường hợp.

6 trường hợp này bao gồm 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh và 4 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-virus-corona-covid-19-ngay-18-2-trung-quoc-them-hon-1900-nguoi-nhiem-moi-so-ca-tu-vong-tiep-tuc-giam-20200218074314761.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/