Căng thẳng Mỹ - Iran: Tên lửa Kachiusa rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Hai quả tên lửa đã bắn trúng vào Vùng Xanh - nơi có Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, chỉ một ngày sau khi Iran phóng hàng chục quả tên lửa vào các căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú.

Căng thẳng Mỹ - Iran: Tên lửa Kachiusa rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad - Ảnh 1.

Lực lượng chống khủng bố Iraq đứng gác trước đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: AFP, Getty Images.

Reuters cho biết chuông báo động đã vang lên trong Vùng Xanh của thủ đô Baghdad. Theo các nguồn tin cảnh sát, ít nhất một quả tên lửa rơi cách Đại sứ quán Mỹ chỉ khoảng 100 mét.

Vùng Xanh là khu vực được cố thủ nghiêm mật vì là nơi có các tòa nhà của chính phủ Iraq và các sứ quán nước ngoài.

Reuters dẫn lời quân đội Iraq cho biết: “Hai quả tên lửa Katyusha (Kachiusa - PV) đã rơi vào Vùng Xanh nhưng không gây thương vong. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau”.

Các nhân chứng của Reuters thì cho biết họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn tại thủ đô Baghdad sau đó là tiếng chuông báo động”.

Tạm thời chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Theo CNBC, cả Nhà Trắng và Lầu Năm góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) đều chưa đưa ra bình luận nào.

Đêm 7/1, Iran phóng hàng chục quả tên lửa vào căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ ở Iraq. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đây là hành động trả thù cho cái chết của tướng Soleimani bị Mỹ hạ sát hôm 2/1 trong một vụ không kích.

Cộng đồng quốc tế lo ngại các hành động quân sự này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lớn, làm tình hình Trung Đông cũng như toàn cầu bất ổn.

Tuy nhiên trong bài phát biểu trước nhân dân Mỹ trưa 8/1 (đêm 8/1 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vụ tấn công của Iran không gây ra thiệt hại về người, tổn thất về trang thiết bị tại căn cứ quân sự cũng rất nhỏ.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngay lập tức tăng cường trừng phạt kinh tế Iran nhưng tạm thời chưa sử dụng tới biện pháp quân sự.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cang-thang-my-iran-ten-lua-kachiusa-roi-gan-dai-su-quan-my-o-baghdad-20200109071517298.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/