Các doanh nghiệp lớn chi bao tiền thuê vệ sĩ, tài xế, máy bay riêng cho Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook,...?

Không chỉ là người đứng đầu doanh nghiệp, những tỷ phú nổi tiếng như Mark Zuckerberg, Jeff Bezos hay Tim Cook còn là những nhân vật quan trọng, có tiếng nói trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho các cá nhân này là ưu tiên hàng đầu của Apple, Amazon, Facebook,...

Những người như CEO Meta Mark Zuckerberg và CEO Apple Tim Cook luôn được công ty ưu tiên bảo vệ. (Ảnh: BI).

David Solomon: 73.138 USD vào năm 2021

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, David Solomon, đã kiếm được gần 40 triệu USD tiền lương thưởng trong năm tài chính 2021, theo một tuyên bố của Goldman Sachs vào năm 2022

Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản thưởng bằng cổ phiếu, ông David Solomon còn nhận được gần 265.000 USD “khác”, trong đó bao gồm khoản phí gần 11.000 USD tiền thuê vệ sĩ và 62.200 USD cho một chiếc ô tô và tài xế riêng.

Goldman Sachs coi vấn đề an ninh cá nhân, cũng như sử dụng ô tô và tài xế riêng là một nhu cầu cần thiết liên quan đến kinh doanh "do vị thế cao của CEO của chúng tôi", theo hồ sơ được Goldman Sachs công bố.

Jamie Dimon: 277.659 USD vào năm 2021

Với tư cách là CEO và Chủ tịch của JPMorgan Chase, Jamie Dimon đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là gần 85 triệu USD trong năm tài chính 2021. Con số đó bao gồm gần 147.000 USD cho việc sử dụng máy bay của công ty, hơn 30.000 USD cho việc sử dụng ô tô của công ty và hơn 100.000 USD cho việc bảo vệ an ninh.

Theo hồ sơ, việc ông Dimon sử dụng máy bay, ô tô và thuê vệ sĩ cho mục đích cá nhân là một phần của các biện pháp an ninh đã được hội đồng quản trị ngân hàng phê duyệt.

Andy Jassy: 589.149 USD vào năm 2021

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là hơn 212 triệu USD trong năm tài chính 2021, bao gồm gần 593.000 USD “khác", theo một tuyên bố của Amazon.

Công ty đã chi 589.149 USD cho việc sắp xếp đoàn an ninh bảo vệ ông Jassy, cả tại các cơ sở kinh doanh và trong thời gian đi công tác. Hồ sơ của Amazon cho biết "chi phí bảo vệ là hợp lý và cần thiết và vì lợi ích của công ty”.

Tim Cook: hơn 1,3 triệu USD vào năm 2022

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã nhận được mức lương thưởng gần 100 triệu USD trong năm tài chính 2022, theo hồ sơ gửi lên SEC của công ty. Con số đó bao gồm hơn 1,3 triệu USD “khác”, trong đó có gần 592.000 USD là chi phí an ninh và hơn 767.000 USD cho việc sử dụng máy bay riêng.

Hội đồng quản trị của gã khổng lồ Apple yêu cầu CEO Tim Cook sử dụng máy bay riêng cho mục đích kinh doanh và du lịch cá nhân "vì lý do an ninh và hiệu quả".

Jeff Bezos: 1,6 triệu USD vào năm 2021

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đã kiếm được hơn 1,6 triệu USD trong năm tài chính 2021, theo tuyên bố của công ty. Amazon cho biết trong hồ sơ của mình rằng chi phí cho sự an toàn của ông Jeff Bezos là "đặc biệt hợp lý" bởi vì ông có "mức lương thấp" và chưa nhận được bất kỳ khoản thưởng nào dựa trên cổ phiếu.

Công ty đã được cấp phép lắp đặt các tấm chống đạn cho văn phòng của ông Jeff Bezos vào tháng 1/2019. Chúng tiêu tốn khoảng 180.000 USD để lắp đặt.

Sundar Pichai: hơn 4,3 triệu USD vào năm 2021

Giám đốc điều hành và Giám đốc của Google Sundar Pichai đã kiếm được hơn 6,3 triệu USD khoản lương thưởng cho năm tài chính năm 2021. "Các khoản khác" ngoài tiền lương của ông có giá trị lên tới hơn 4,3 triệu USD, trong đó phần lớn là các khoản chi để đảm bảo an ninh cá nhân cho ông.

Mark Zuckerberg: hơn 26 triệu USD vào năm 2021

CEO Meta (công ty mẹ Facebook), tỷ phú Mark Zuckerberg đã kiếm được hơn 26 triệu USD trong khoản lương thưởng trong năm tài chính 2021, theo hồ sơ gửi lên SEC của công ty. Trong số này, mức lương thực tế mà vị tỷ phú này nhận trong năm tài chính 2021 chỉ là 1 USD. Phần còn lại mà vị tỷ phú người Mỹ nhận được lên tới hơn 26 triệu USD, được tính là các khoản “khác”.

Số tiền này bao gồm hơn 15 triệu USD chi phí đảm bảo an ninh an toàn cho nơi ở của tỷ phú Mark Zuckerberg và trong các chuyến đi du lịch cá nhân của ông. Đồng thời, tỷ phú Mark Zuckerberg cũng được nhận khoản trợ cấp trước thuế hàng năm lên tới 10 triệu USD để trang trải mọi chi phí bổ sung cho an ninh cá nhân và cả gia đình của ông.

Bên cạnh đó, tỷ phú Mark Zuckerberg cũng được công ty chi hơn 1,6 triệu USD để cho ông sử dụng máy bay riêng trong các chuyến công tác cũng như cả khi đi du lịch cá nhân. Theo một cuộc điều tra về các hoạt động bảo mật của Facebook, tỷ phú Mark Zuckerberg được bảo vệ 24/7 và một trong những ngôi nhà ở Vùng Vịnh của CEO Meta có một phòng thoát hiểm riêng.

Cuộc điều tra cũng cho thấy có tin đồn giữa các nhân viên của Facebook về một "phòng thoát hiểm" tại văn phòng Facebook trong trường hợp Mark Zuckerberg và nhóm của ông cần sơ tán.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cac-doanh-nghiep-lon-chi-bao-tien-thue-ve-si-tai-xe-may-bay-rieng-cho-mark-zuckerberg-jeff-bezos-tim-cook-2023310151132136.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/