Bloomberg: Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục giảm thuế quan với hàng Trung Quốc

Bloomberg đưa tin thuế quan mà Washington áp lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa Trung Quốc có thể sẽ được giữ nguyên cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và khả năng giảm bớt thuế suất hiện có sẽ phụ thuộc vào việc Bắc Kinh tuân thủ thỏa thuận sơ bộ như thế nào.

Bloomberg: Mỹ chưa có kế hoạch giảm thuế trừng phạt, quyết định phụ thuộc vào sự tuân thủ thỏa thuận của Trung Quốc - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định không có kế hoạch giảm thuế trong thời gian tới. (Ảnh: AFP)

Theo Bloomberg, Mỹ -Trung đã đi đến thống nhất rằng ít nhất là cho đến 10 tháng sau buổi lễ kí kết thỏa thuận tại Nhà Trắng vào 11h30 ngày 15/1 (theo giờ Mỹ), Washington mới đánh giá tiến độ và có thể cân nhắc tiếp tục giảm thuế quan đang áp lên 360 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Tuy có thể không được nêu rõ trong nội dung thỏa thuận giai đoạn một, giai đoạn đánh giá lại thuế quan sẽ cho chính quyền Tổng thống Trump thời gian để xác minh Trung Quốc tuân thủ điều khoản thỏa thuận đến đâu.

Việc đánh giá lại thuế quan sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch giảm một nửa mức thuế suất 15% đối với khoảng 120 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc như được công bố hồi tháng 12 năm ngoái.

Phát biểu trước báo giới tối 14/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết việc cắt giảm thuế quan sẽ phụ thuộc vào khả năng hai bên đạt được thỏa thuận giai đoạn hai. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ khung thời gian để bắt đầu đàm phán thỏa thuận này.

Ông Mnuchin còn khẳng định không có liên hệ cụ thể nào giữa dự định giảm thuế quan và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

"Các mức thuế quan hiện hành sẽ được giữ nguyên cho đến khi đàm phán thỏa thuận giai đoạn hai. Nếu Tổng thống Trump nhanh chóng có được thỏa thuận mới, ông sẽ xem xét nới lỏng thuế quan trừng phạt như một phần của thỏa thuận đó", ông Mnuchin cho hay.

"Nếu không có thỏa thuận, chúng tôi sẽ không giảm thuế. Vì vậy, giảm thuế hay không không liên quan đến cuộc bầu cử hay bất kì điều gì khác. Chẳng có thỏa thuận bí mật nào giữa hai nước cả", ông nhấn mạnh.

Trước đó, các quan chức Nhà Trắng cho biết sẽ công khai văn bản thỏa thuận dài 86 trang khi Mỹ kí kết thỏa thuận cùng Trung Quốc và phủ nhận thông tin Mỹ có kế hoạch tiếp tục cắt giảm thuế quan trừng phạt.

"Phần duy nhất không công khai trong thỏa thuận là một phụ lục tối mật nêu giá trị hàng hóa mà Trung Quốc sẽ thu mua, vốn đã được mô tả trước đây", Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và ông Mnuchin cùng đưa ra tuyên bố.

"Không có thỏa thuận miệng hay bằng văn bản nào khác giữa Mỹ và Trung Quốc về các vấn đề này, và cũng không có thỏa thuận giảm thuế quan trong tương lai", hai ông khẳng định.

Các quan chức trong chính phủ của ông Trump khẳng định thuế quan không gây ra tác động tiêu cực lên nền kinh tế Mỹ như nhiều người lo ngại.

Hôm 14/1, trong một bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng các nhà kinh tế chính thống, kể cả trong Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đều không tính toán được hết cái mà ông gọi là tác động có lợi của thuế quan.

Hôm 13/1, chính quyền ông Trump đã quyết định loại Trung Quốc khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, đây được xem là động thái nhượng bộ Bắc Kinh trước ngày kí kết thỏa thuận giai đoạn một.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã đồng ý không áp thuế quan bổ sung lên 160 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và giảm thuế đối với khoảng 120 tỉ USD hàng hóa khác như một phần của thỏa thuận sơ bộ.

Sau khi thỏa thuận giai đoạn một có hiệu lực, Mỹ sẽ duy trì thuế quan 25% đối với 250 tỉ USD hàng hóa và 7,5% đối với 120 tỉ USD hàng hóa khác từ Trung Quốc.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bloomberg-my-chua-co-ke-hoach-tiep-tuc-giam-thue-quan-voi-hang-trung-quoc-20200115080908005.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/