Bến xe, nhà ga Đà Nẵng đón những hành khách đầu tiên sau thời gian dài đóng cửa vì dịch

Từ 0h hôm nay, 100% các phương tiện vận tải đến và đi TP Đà Nẵng được hoạt động trở lại.

Theo công văn số 8777 ban hành ngày 6/9 do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn kí, từ 0h ngày 7/9, khôi phục 100% tần suất hoạt động phương tiện vận tải đi và đến Đà Nẵng.

Mục đích nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi và đến TP Đà Nẵng của người dân phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời để tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách (ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện thủy...) đi và đến TP Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 1.

Sáng 7/9, chúng tôi đã có mặt tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng ghi nhận ngày đầu tiên việc hoạt động vận tải trở lại.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 2.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 3.

Tại khu vực bán vé, các nhà xe, đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển đã mở sáng đèn quầy bán vé, tư vấn cho người dân về dịch vụ. Các tuyến đi các tỉnh, thành đều đã cơ bản phục hồi lại.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 4.

Đơn vị kinh doanh vận tải Hải Vân tư vấn, bán vé cho khách hàng trong sáng 7/9.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 5.

Các tuyến xe đi từ Đà Nẵng đến TP HCM, TP Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu mở bán ngay trong sáng 7/9. Theo quan sát, trung bình trong một tiếng đồng hồ, từ 10h30 đến 11h30, có khoảng 5 lượt người đến mua vé tại quầy.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 6.

Một nhân viên bán vé tại quầy ở bến xe cho biết, lượng người dân đến mua chưa đông, dự kiến sẽ nhiều hơn trong những ngày tới.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 7.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 8.

Càng về trưa, một số người dân đón xe đến bến xe để mua vé rời thành phố.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 9.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 10.

Hàng chục xe nằm bãi đợi để vận chuyển khách bất cứ lúc nào.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 11.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 12.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 13.

Vắng khách, quầy dịch vụ ăn uống cũng vắng hoe người.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 14.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 15.

Một xe với 40 giường nằm xuất bến lúc 11h20 ngày 7/9 từ TP Đà Nẵng đi Quảng Trị. Theo tài xế, trong buổi sáng đã may mắn bán hết vé cho khách.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 16.

Xe vận tải chờ chất hàng tại bến xe trưa 7/9. Việc cho phép hoạt động vận tải trở lại khiến mọi người đều phấn khởi vì có thể kinh doanh trở lại sau khoảng 40 ngày qua giãn cách xã hội.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 17.

Tại nhà Ga Đà Nẵng, khung cảnh cũng vắng hoe người đi và đến thành phố.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 18.

Bảng thông tin giờ và giá vé tàu được niêm yết bên ngoài sảnh nhà ga.

Bến xe, nhà ga vắng hoe người đến và đi các tỉnh, thành khác khi được cho phép hoạt động vận tải 100% - Ảnh 19.

Bên trong khu vực đợi tàu không một bóng người. Khu vực bán vé tàu, đã có một số người đến mua vé. Theo Ga Đà Nẵng, trong ngày 7/9, sẽ có 4 chuyến đi TP Hà Nội và TP HCM. Ngày 8/9, sẽ tăng thêm hai chuyến đi TP HCM.

Bến xe Đà Nẵng ngày đầu tiên hoạt động vận tải trở lại. (Video: Văn Luận).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ben-xe-nha-ga-da-nang-don-nhung-hanh-khach-dau-tien-sau-thoi-gian-dai-dong-cua-vi-dich-20200907132759664.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/