Báo cáo thị trường đường năm 2019: Giá đường thấp, trăn trở nạn nhập lậu trước thềm ATIGA

Giá đường thế giới chỉ tăng khoảng 6% trong năm 2019. Giá đường trong nước giảm nhẹ, tiêu thụ kém do hoạt động đường lậu vẫn hoành hành. Trong khi đó, hiệp định ATIGA chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020 sẽ đưa thuế nhập khẩu đường vào Việt Nam về 0%.

Giá đường thế giới tăng khoảng 6% trong năm 2019. Đáng chú ý, tháng 9 giá đường xuống thấp nhất còn 11,62 cent/lb khi nguồn cung dư thừa hơn 1,7 triệu tấn đường. 

Năm tài chính 2019/2020, các nhà sản xuất châu Á vào vụ khá muộn nên thấy số liệu thu hoạch ở mức thấp, tương tự với Mexico, trong khi các quốc gia Trung Mỹ khá tương đồng với số liệu vụ trước. Ngược lại, số liệu xuất khẩu của Ấn độ cao hơn so cùng kì, đặc biệt là đường trắng. 

Tại Việt Nam, giá đường trong nước chỉ dao động nhẹ trong khoảng 10.500 – 13.000 đồng/kg trong năm 2019. Các nhà máy đường vào sản xuất tháng 12/2019 và tháng 1/2020 cung ứng khá cho thị trường. 

Ngoài ra nguồn đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 sẽ bổ sung nếu nhu cầu tăng, và đường lậu vẫn dồi dào vì hoạt động đường lậu vẫn hoành hành, do đó sẽ không thiếu hụt đường trong tháng 1/2020. 

Giá đường trong nước giảm nhẹ, và tiêu thụ kém. Đã có tình trạng đường từ Bắc đi ngược vào Nam, trong đó có đường lậu mà thông tin thị trường cho biết nguồn gốc từ Lao Bảo.

VSSA dự kiến diện tích mía đường cả nước trong niên vụ 2019/2020 đạt hơn 157.800 ha giảm 18% so với niên vụ 2018/2019. Sản lượng đường dự kiến giảm 17,5% xuống còn gần 968.000 tấn.

Từ ngày 1/1/2020, hạn ngạch nhập khẩu đường từ ASEAN chính thức được xoá bỏ và mức thuế suất nhập khẩu đường vào Việt Nam về 0%.

Chi tiết về báo cáo thị trường đường năm 2019 tại đây:

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-duong-nam-2019-gia-duong-thap-tran-tro-nan-nhap-lau-truoc-them-atiga-20200206212656889.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/