Bangladesh xem xét xuất khẩu gạo để hỗ trợ người nông dân

Theo The Daily Star, Bangladesh có thể cho phép xuất khẩu lượng gạo dự thừa mỗi năm.

Cụ thể, hôm 7/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Bangladesh cho biết chính phủ quốc gia này đang xem xét một lựa chọn xuất khẩu gạo hỗ trợ người nông dân. 

"Chúng tôi đang thảo luận với các bộ lương thực và thương mại về vấn đề này. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 15 - 20 ngày sau những buổi thảo luận cấp cao", ông nói.

Bộ trưởng cũng cho biết sẽ chỉ có lượng gạo dư thừa được xuất khẩu.

"Gạo xuất khẩu sẽ không ảnh hưởng tới thị trường. Năm ngoái, chúng ta sản xuất vượt mục tiêu 1,3 triệu tấn gạo", ông thông tin.

"Nhìn chung, chúng ta có khoảng 2 - 2,5 triệu tấn gạo dư thừa mỗi năm". 

Trước đó, Reuters trích dẫn lời một quan chức của bộ lương thực Bangladesh hôm 2/5 cho biết nhà sản xuất gạo lớn thứ 4 thế giới sẽ xem xét lệnh cấm xuất khẩu gạo lâu dài trong vòng vài tuần sau khi vụ thu hoạch lúa mùa kết thúc.

Vụ gieo trồng mùa hè, còn được gọi là Boro, thường đóng góp hơn một nửa sản lượng lúa hàng năm của Bangladesh, khoảng 35 triệu tấn.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bangladesh-xem-xet-xuat-khau-gao-de-ho-tro-nguoi-nong-dan-20190508075800949.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/