|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu hôm nay (8/5) gần đạt đỉnh 4 năm do nỗi lo nguồn cung bị gián đoạn

06:41 | 08/05/2018
Chia sẻ
Giá dầu hôm nay (8/5) gần đạt đỉnh bốn năm do thị trường đánh cược khả năng nguồn cung thế giới bị gián đoạn trong bối cảnh sản lượng ở Venezuela yếu và khả năng Mỹ áp lệnh trừng phạt lên Iran.
gia dau hom nay 85 gan dat dinh 4 nam do noi lo nguon cung bi gian doan Giá dầu hôm nay (5/5) tăng mạnh trước nguy cơ thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ
gia dau hom nay 85 gan dat dinh 4 nam do noi lo nguon cung bi gian doan Giá dầu hôm nay (4/5) tăng do lo ngại khả năng Mỹ tái áp đặt trừng phạt lên Iran

Tại Sàn giao dịch Hàng hóa New York, giá dầu giao tháng 6 tăng 1 USD, tương đương 1,45%, lên 70,7 USD/thùng.

Tại Sàn giao dịch Hàng hóa Liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 1,5% lên 76 USD/thùng.

gia dau hom nay 85 gan dat dinh 4 nam do noi lo nguon cung bi gian doan
Ảnh: Reuters

Triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu giảm đã đẩy giá dầu gần đạt đỉnh bốn năm do sản lượng khai thác ở Venezuela tiếp tục yếu. Nước này đang phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ áp lệnh trừng phạt mới, gây ảnh hưởng tới đầu tư cơ sở hạ tầng ngành dầu khí. Sản lượng dầu thô hồi tháng 3 giảm từ ngưỡng trung bình năm 2017 là 1,9 triệu thùng/ngày xuống chỉ còn gần 1,5 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, sản lượng của một số nước ngoài OPEC, dẫn đầu là Mỹ tiếp tục tăng. Dữ liệu cho thấy số lượng giàn khoan nước này tăng tuần thứ 5 liên tiếp. Hôm Thứ Sáu, Công ty Dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết, số lượng giàn khoan Mỹ tăng 9 giàn lên 834 giàn.

Ngày 12/5, tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp lệnh trừng phạt lên Iran. Theo Bloomberg, lượng dầu xuất khẩu của quốc gia hồi tháng 4 tăng từ mức hơn 2 triệu thùng/ngày lên gần 2,5 triệu thùng/ngày.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi bình luận của Bộ trưởng Dầu khí Ả-rập Xê-út ông Khalid al-Falih rằng OPEC và các nước đồng minh sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng đến hết năm 2018.

Hồi cuối năm 2016, OPEC và một số nước ngoài tổ chức trong đó có Nga đồng ý cắt giảm 1,8 triệu thùng/ngày nhằm đưa lượng dầu thừa thế giới xuống ngưỡng trung bình 5 năm. Thỏa thuận này được gia hạn đến hết năm 2018.

Đức Quỳnh