Xuất chuồng mỗi tạ heo 'rơi' ngay 2 triệu đồng, nông dân tự giết mổ, bán cắt lỗ

Giá thành nuôi một con heo 100 kg đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang dao động 5,5 - 6 triệu nhưng người dân chỉ bán được 3 - 3,2 triệu đồng/tạ. Cứ xuất chuồng mỗi tạ heo, nông dân "rơi" ngay 2 triệu đồng. Nhiều người chọn cách tự giết mổ, bán cắt lỗ.

Giá heo giảm sâu, hộ nuôi nhỏ lẻ lỗ 2 triệu đồng/tạ

Khảo sát ngày 20/10, giá heo hơi miền Nam chỉ còn 37.000 - 38.000 đồng/kg, giảm hơn 50% so với đầu năm.

Giá thành nuôi một con heo 100 kg đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang dao động 5,5 - 6 triệu đồng vì giá thức ăn chăn nuôi tăng hơn 30% kể từ đầu năm. Song, giá heo hơi lao dốc khiến nông dân lỗ 1,5 - 2 triệu đồng/tạ.

Trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, anh Trương Thanh Phong, người chăn nuôi ở TP. Cần Thơ cho biết 20 năm nuôi heo, chưa bao giờ anh gặp cảnh heo rớt giá kỷ lục như hiện nay.

Kể cả năm 2019, dịch tả heo châu Phi tàn phá, đàn heo của gia đình chết sạch. Nhưng ngay sau đó, anh tái đàn nuôi được 1-2 lứa heo, bán giá cao 70.000 - 80.000 đồng/kg và có thể gỡ gạc chút ít.

Xuất chuồng mỗi tạ heo 'rơi' ngay 2 triệu đồng, nông dân tự giết mổ, bán cắt lỗ - Ảnh 1.

Thương lái thu mua nhỏ giọt, đàn heo càng ngày càng quá khổ. (Ảnh: Báo Nông nghiệp)

"Đợt này tôi đang cố gắng đẩy 50 con heo quá lứa, không thả nuôi mới nữa, chỉ tập trung chăm đàn heo còn lại với hy vọng những tháng cuối năm giá sẽ tăng lên để gỡ vốn lại phần nào hay phần nấy" anh Phong nói.

Cùng hoàn cảnh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh ở TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng đang ngồi trên đống lửa vì trại heo trên 120 con đang đến lứa xuất chuồng nhưng giá giảm, lại không có thương lái đến mua.

"Chợ chưa mở cửa, thương lái bán chậm lắm, mỗi ngày mổ có 1 con nên dân không có chỗ bán.

Ở thời điểm vào đàn, giá con giống ở mức 1,8 - 2 triệu đồng/con, cộng thêm thức ăn chăn nuôi khiến giá thành trên 5 triệu đồng/tạ heo, mà nay bán chỉ 3 - 3,2 triệu đồng/tạ, lỗ 2 triệu đồng/tạ.

Chúng tôi kiến nghị địa phương cho các chợ mở lại, công nhân đi làm, học sinh đi học, lúc đó con heo mới bán được. Bây giờ nuôi cầm cự, chờ tình hình chợ búa mở lại coi sao chứ bán lỗ liền", ông Bỉnh nói.

Nông dân tự mổ heo, bán cắt lỗ

Giá heo giảm, thương lái không mua, người chăn nuôi nhỏ lẻ buộc phải tự giết mổ, bán xả lỗ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, người chăn nuôi ở tỉnh Bến Tre cho biết: "Trước tổ hợp tác có liên kết với một doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên, bây giờ giá heo rẻ doanh nghiệp này cũng bỏ chạy.

Quá trời heo, bây giờ mổ heo tự phát đầy đường hết trơn. Đầu dịch tới cuối mùa dịch tôi mổ bán cho bà con ăn, cũng đỡ đỡ".

Hiện, tổ hợp tác chăn nuôi vẫn phải chăm đàn heo nái, heo con nhưng giá cả bấp bênh, nông dân không biết đường nào mà lần. Nhiều hộ phải vay ngân hàng, mua chịu thức ăn chỗ đại lý nuôi cầm cự chờ qua dịch.

Xuất chuồng mỗi tạ heo 'rơi' ngay 2 triệu đồng, nông dân tự giết mổ, bán cắt lỗ - Ảnh 2.

Hộ chăn nuôi tự giết mổ heo, bán gỡ vốn. (Ảnh: Báo Dantri)

Trước thực trạng này, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre cho biết hiện đàn heo của tỉnh ước khoảng 410.000 con. Giá heo thấp, nhiều người đang tự mổ heo để bán thu hồi vốn mà không qua thương lái.

Do giá heo thấp nên hộ nào còn heo nhỏ gắng nuôi cầm cự hoặc hạn chế tái đàn lúc này. Hiện tỉnh cũng chưa có chính sách gì hỗ trợ người chăn nuôi, hy vọng Chính phủ có chính sách hỗ trợ phục hồi chăn nuôi, kích cầu tăng giá heo hơi trong nước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xuat-chuong-moi-ta-heo-roi-ngay-2-trieu-dong-nong-dan-tu-giet-mo-ban-cat-lo-20211020123447404.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/