Xoài, ổi, măng cụt Việt Nam đang được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng

Mặc dù chịu tác động lớn do dịch COVID-19 gây ra làm gián đoạn nhiều mặt hàng nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam, tuy nhiên, nhập khẩu chủng loại quả xoài, ổi và măng cụt của Mỹ từ Việt Nam vẫn tăng rất mạnh cả lượng và giá trị.

Xoài, ổi, măng cụt Việt Nam đang được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng - Ảnh 1.

Việt Nam là một trong số ít thị trường tăng mạnh xuất khẩu xoài, ổi, măng cụt vào Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay. Ảnh: Như Huỳnh.

Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết, nhập khẩu chủng loại quả xoài, ổi, măng cụt (mã HS 080405) của Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 239.100 tấn, trị giá 267,9 triệu USD, tăng gần 9% về lượng và tăng gần 8% về trị giá so với cùng kì năm 2019.

Giá nhập khẩu bình quân chủng loại quả này đạt 1.107,7 USD/tấn, giảm 1% so với 5 tháng đầu năm 2019.

Việt Nam là thị trường cung cấp chủng loại quả xoài, ổi, măng cụt lớn thứ 12 cho thị trường Mỹ, đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay đạt 302 tấn, trị giá 850.000 USD, tăng gần 178% về lượng và tăng hơn 176% về trị giá. 

Theo Bộ Công Thương mặc dù chịu tác động lớn do dịch COVID-19 gây ra làm gián đoạn nhiều mặt hàng nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam, tuy nhiên, nhập khẩu chủng loại quả xoài, ổi và măng cụt của Mỹ từ Việt Nam vẫn tăng rất mạnh, cho thấy chủng loại quả này đang được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng. 

Theo đó, Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu chủng loại quả này vào Mỹ trong thời gian tới, do tỉ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn quá thấp. Thị phần mặt hàng xoài, ổi, măng cụt của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chỉ chiếm 0,1% trong 5 tháng đầu năm 2020.

Xoài, ổi, măng cụt Việt Nam đang được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng - Ảnh 2.

Thị trường cung cấp quả xoài, ổi, măng cụt cho Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2020. Nguồn: Bộ Công Thương/Ủy ban Thương mại Quốc tế

Trong khi đó, Mỹ nhập khẩu chủng loại quả xoài, ổi, măng cụt chủ yếu từ thị trường Mexico nhưng trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 135.000 tấn, trị giá 136,3 triệu USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 4,2% về trị giá so với cùng kì năm 2019.

Tỉ trọng nhập khẩu chủng loại quả này của Mỹ từ Mexico chiếm tới 56,5% tổng lượng nhập khẩu, giảm 7,7 điểm phần trăm so với 5 tháng đầu năm ngoái.

Tiếp theo là thị trường Peru với tỉ trọng nhập khẩu chiếm 29,7% trong 5 tháng đầu năm 2020, tăng từ mức 21,6% trong 5 tháng đầu năm 2019. Nhập khẩu chủng loại quả xoài, ổi, măng cụt của Mỹ từ thị trường Peru đạt 71.000 tấn, trị giá 77,7 triệu USD, tăng 50% về lượng và tăng 39,2% về trị giá so với cùng kì năm trước. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xoai-oi-mang-cut-viet-nam-dang-duoc-nguoi-tieu-dung-my-ua-chuong-20200801072954072.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/