Xếp hàng đến tối muộn chờ mua bánh Trung Thu, trưng dụng cả trường học làm nơi bán

Ngày 19/9, nhiều người dân Hà Nội đã xếp hàng tại trường tiểu học Chu Văn An, phố Thụy Khuê (Tây Hồ) để mua bánh Trung Thu.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 1.

Trong ngày 19/9, phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã bố trí điểm bán lưu động cho một số cửa hàng bánh trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê như Bảo Phương, Hương Trà.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân đã có mặt và xếp hàng để mua bánh Trung Thu. Theo thông báo, cửa hàng chỉ bán mỗi khách hai hộp, giá 200.000 đồng. Mỗi hộp có hai bánh nướng và hai bánh dẻo.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 3.

Tại điểm bán bánh Trung Thu tập trung ở trường tiểu học Chu Văn An có hai cơ sở là Hương Trà và Bảo Phương. Thời gian mở bán từ 8h - 11h và chiều từ 14h - 18h.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 4.

Đến xế chiều, vẫn còn nhiều người dân đến xếp hàng mua bánh Trung Thu.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 5.

Người dân xếp hàng dài vài trăm mét mới đến cổng trường.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng phường Thụy Khuê đã huy động hàng chục công an, dân quân tự vệ, y tế... đến điểm bán bánh Trung thu tập trung, dựng rào chắn, hướng dẫn người dân mua hàng đứng giãn cách đảm bảo phòng, chống dịch.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 7.

Phía bên trong, người dân được bố trí ghế ngồi chờ, đảm bảo giãn cách.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 8.

Trong sáng nay, tiệm bánh Bảo Phương 2 chỉ đáp ứng đủ số lượng cho 300 lượt mua, mỗi người được mua tối đa 2 hộp. Chiều 19/9 ghi nhận chỉ còn bánh của Hương Trà được bán.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 9.

"Do số lượng bánh có hạn trong khi nhu cầu của người dân khá lớn, chúng tôi cố gắng làm sao những hộp bánh sẽ đến được tay nhiều người dân nên chỉ bán tối đa mỗi người 2 hộp", nhân viên bán hàng cho biết.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 10.

Một số cở sở làm bánh mở bán trên đường Thụy Khuê và có sự giám sát của cơ quan chức năng.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 11.

Bánh Bảo Phương đóng cửa và chuyển về bán tập trung ở trường tiểu học Chu Văn An. Trước đó, sáng 18/9, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu phường Thụy Khuê kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm khi để xảy ra tình trạng người dân không đảm bảo giãn cách khi xếp hàng ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 12.

Ghi nhận tại hai cơ sở bánh bánh Trung Thu mang thương hiệu Thu Hương và Madame Hương trên đường Phan Đình Phùng.

Trưng dụng trường tiểu học làm điểm bán bánh Trung Thu - Ảnh 13.

Người dân có thể chọn mua hộp có sẵn bánh hoặc tự chọn bánh lẻ vào hộp riêng, giá dao động cho từng combo là 300.000 đến 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các lựa chọn bánh lẻ, đa dạng hình thức, hương vị.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xep-hang-den-toi-muon-cho-mua-banh-trung-thu-trung-dung-ca-truong-hoc-lam-noi-ban-20210919174923862.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/