Xem xét trách nhiệm người đứng đầu không thực hiện tinh giản biên chế

Quảng Trị sẽ không đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đứng đầu, cấp phó phụ trách nhân sự thực hiện không nghiêm công tác tinh giản biên chế.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 6/12, Kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị bế mạc. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 20 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu không thực hiện tinh giản biên chế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã tinh giản được 1700 chỉ tiêu biên chế, chiếm 7,5 % so với số cán bộ, công chức, viên chức được giao năm 2015. Theo kế hoạch đến năm 2021, tỉnh Quảng Trị phải tinh giản thêm 617 người làm việc trong cơ quan nhà nước.

Để thực hiện tinh giản biên chế, tỉnh Quảng Trị tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế được giao so với năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phụ trách công tác tổ chức nhân sự nếu không thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế trong đơn vị.

“Chúng ta phải khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị hành chính cấp xã.

Giải quyết kịp thời, thỏa đáng chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở dôi dư sau khi sắp xếp; siết chặt kỷ cương kỷ luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, thực hiện tốt đề án xây dựng chính quyền điện tử phục tốt người dân và doanh nghiệp”, ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xem-xet-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-khong-thuc-hien-tinh-gian-bien-che-20191206204615451.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/