Xe kinh doanh chuyển sang biển vàng: Không cần mang xe tới cơ quan công an, phí đổi biển 100.000 - 150.000 đồng

Thông tư 58 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay 1/8, và các xe phục vụ mục đích kinh doanh sẽ cần chuyển sang biển số màu vàng.

Bắt đầu từ này hôm nay (1/8), Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an chính thức đi vào hiệu lực. Điều này có nghĩa là các xe đăng kí mục đích sử dụng kinh doanh sẽ được cấp biển màu vàng.

Việc cấp biển màu vàng, theo Bộ công an, nhằm mục đích phân biệt xe kinh doanh với các phương tiện lưu thông khác. Với những xe đăng kí trước ngày 1/8, thời hạn để đổi sang biển số vàng là 31/12/2021.

Xe kinh doanh chuyển sang biển vàng: Không cần mang xe tới cơ quan công an, phí đổi biển 100.000 - 150.000 đồng - Ảnh 1.

Tài xế không cần đem xe đến để đổi biển vàng. Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, các doanh nghiệp không cần phải đem xe đến cơ quan công an để làm thủ tục đổi biển. Thay vào đó, các đơn vị chủ quản chỉ cần gửi danh sách đến cơ quan đăng kí. Cơ quan đăng kí sẽ có trách nhiệm cập nhật dữ liệu trên hệ thống và đổi màu biển (giữ nguyên số cũ). 

Khi đến đổi biển, tài xế hoặc người đại diện doanh nghiệp cần xuất trình giấy đăng kí xe, chứng mình nhân dân hoặc thẻ căn cước. Phí đổi biển, theo dự kiến là 100.000 đồng/trường hợp với xe rơ-mooc, sơ-mi rơ-môco đăng kí rời và 150.000 đồng với ô tô.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, cả nước có khoảng 1,6 triệu xe kinh doanh cần đổi biển. Do đó, những trường hợp chưa đổi biển cần sắp xếp thời gian để hoàn tất thủ tục trước thời hạn cuối cùng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xe-kinh-doanh-chuyen-sang-bien-vang-khong-can-mang-xe-toi-co-quan-cong-an-phi-doi-bien-100000-150000-dong-2020080120314866.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/