Vượt qua Trung Quốc, Mỹ trở thành đối tác xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam

Vượt qua Trung Quốc và Campuchia, Mỹ trở thành đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất của nông nghiệp Việt Nam trong 10 tháng đầu năm.

Theo Bộ NN&PTNT, 10 tháng năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thuỷ sản của Việt Nam đạt trên 74 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 39 tỷ USD, tăng 13%; nhập khẩu khoảng 35,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, vượt qua Trung Quốc và Campuchia, Mỹ trở thành đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất của nông nghiệp Việt Nam trong 10 tháng đầu năm.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu sang Mỹ đạt gần 11 tỷ USD, chiếm 28% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Trong đó, nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 68,5% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

Vượt qua Trung Quốc, Mỹ trở thành đối tác xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam - Ảnh 1.

Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 9 mang về 750 triệu USD. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt hơn 11 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Lũy kế 9 tháng, Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trị giá 6,7 tỷ USD sang thị trường Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi Mỹ chính thức khép lại cuộc điều tra lần thứ 301, cơ hội xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường thị trường này sẽ rất khả quan nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Hiện, các doanh nghiệp ngành gỗ đang khôi phục lại chuỗi cung ứng và lấy lại đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2021 nhờ việc Chính phủ mở cửa cho hoạt động sản xuất đúng vào thời điểm thị trường đồ nội thất đang rất sôi động.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ đạt gần 3,3 tỷ USD, chiếm hơn 9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong đó mặt hàng bông chiếm 36,5% giá trị. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vuot-qua-trung-quoc-my-tro-thanh-doi-tac-xuat-khau-nong-san-lon-nhat-cua-viet-nam-20211104075035286.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/