Vụ bắt giữ sếp Huawei nhuộm đỏ chứng khoán Châu Á, Hang Seng mất hơn 660 điểm

Các thị trường chứng khoán Châu Á ngày 6/12 lao dốc hàng loạt sau khi thông tin một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Huawei (Trung Quốc) bị Canada và Mỹ bắt giữ, tác động tiêu cực tới các cổ phiếu công nghệ khác.

vu bat giu sep huawei nhuom do chung khoan chau a hang seng mat hon 660 diem

Hang Seng mất hơn 400 điểm, chứng khoán Châu Á chìm trong sắc đỏ theo thị trường Mỹ

Kết phiên 6/12:

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 663 điểm (2,47%) và đóng cửa ở 26.156,52 điểm.

Chỉ số Nikkei giảm 417,71 điểm, còn 21.501,62 điểm.

Các chỉ số Shanghai và Shenzhen Composite của Trung Quốc đại lục cũng giảm lần lượt 1,68% và 2,17%.

Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất 1,55%, đóng cửa ở 2.068,69 điểm.

vu bat giu sep huawei nhuom do chung khoan chau a hang seng mat hon 660 diem
Biến động các chỉ số chính trên thị trường Châu Á ngày 6/12. Nguồn: Bloomberg.

Các cổ phiếu công nghệ của Châu Á đa phần giảm mạnh sau thông tin Giám đốc tài chính kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou) bị cảnh sát Canada bắt giữ theo yêu cầu của phía Mỹ.

Cổ phiếu của Samsung giảm 2,29%, của Sunny Optical ( hãng sản xuất thấu kính cho điện thoại của Huawei) giảm 6,42% và của AAC Technologies giảm 5,68%.

Cổ phiếu của hãng Chinasoft International, nơi Huawei là cổ đông chiến lược, lao dốc 12,36%.

Cổ phiếu của SoftBank Group – chiếm tỉ trọng lớn trong chỉ số Nikkei – giảm 4,93%. Năm ngoái, SoftBank và Huawei cùng nhau công bố ứng dụng tiềm năng của thế hệ tiếp theo của internet tốc độ cao cho điện thoại di động. Ngày 19/12 tới đây, công ty con trong lĩnh vực điện thoại di động của SoftBank sẽ chính thức niêm yết chứng khoán của mình.

Các cổ phiếu công nghệ khác của Nhật Bản cũng gánh chịu hậu quả với cổ phiếu Tokyo Electron giảm 4,54%. Advantest giảm 5,3% và TDK Corp mất 6,64%.

Các hãng công nghệ lớn của Đài Loan cũng đồng loạt giảm: Catcher Technology giảm 9,89%, Taiwan Semiconductor giảm 2,65%, Largan Precision mất 9,94% và cổ phiếu hãng lắp ráp iPhone Hon Hai 3,63%.

Huawei hiện diện trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau như thiết bị viễn thông, chip bán dẫn, điện thoại thông minh và điện toán đám mây.

Bà Mạnh Vãn Châu – người vừa bị cảnh sát Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ - là con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei Theo Bộ Tư phát Canada, bà Mạnh đang đối mặt với việc bị dẫn độ sang Mỹ. Phía Trung Quốc đã lên tiếng cực lực phản đối hành động bắt giữ của Mỹ và Canada.

Sáng 6/12: chỉ số Hang Seng của Hong Kong có lúc mất 2,84%, tương đương 760,74 điểm. Cổ phiếu của hãng công nghệ khổng lồ Tencent mất hơn 2%.

Ở Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite mất 38,59 điểm (1,46%) xuống 2.611 điểm. Tương tự, chỉ số Shenzhen Composite giảm 126,5 điểm, tương đương 1,6%.

vu bat giu sep huawei nhuom do chung khoan chau a hang seng mat hon 660 diem
Biến động một số chỉ số chính của chứng khoán Châu Á sáng 6/12. Nguồn: CNBC.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mất 404 điểm, tương đương 1,84% còn chỉ số Topix cũng mất 1,43%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 1,28% trong đó cổ phiếu của đại gia công nghiệp Samsung Electrinics có lúc giảm 1,69%.

Ở Australia, chỉ số ASX 200 cũng giảm điểm. Chỉ số thành phần ngành năng lượng mất 0,73% trước cuộc họp của nhóm OPEC ngày thứ 5 tuần này.

Ở Mỹ, các hợp đồng tương lai cho thấy chỉ số Dow Jones có khả năng sẽ giảm 316,07 điểm trong phiên mở cửa ngày 6/12 (giờ Mỹ). Các hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng dự báo mức giảm tương tự. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/12 đóng cửa vì đám tang của cựu Tổng thống George H.W. Bush.

OPEC họp để thảo luận nguồn cung dầu

OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu khác dự kiến sẽ gặp ngày 6/12 tại Áo để thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó trọng tâm là chính sách về sản lượng dầu thô.

Tháng 11 vừa qua, giá dầu thô có mức giảm mạnh nhất trong một thập kỉ gần đây. Nguyên nhân là do thị trường đã đánh giá quá thấp sản lượng bán ra của Iran và sản lượng của Mỹ tiếp tục lên mức cao kỷ lục.

Trước cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia OPEC “giữ nguyên” sản lượng dầu.

Chính sách hạn chế sản lượng đầu ra của nhóm OPEC khiến Tổng thống Trump khá giận dữ vì ông muốn giá nhiên liệu tại các trạm xăng của Mỹ giảm xuống. Nhiều năm qua, ông Trump đã đổ lỗi cho OPEC về viếc giá dầu tăng cao và đề nghị nhóm này có biện pháp làm giảm giá dầu thô.

Giá dầu thế giới diễn biến thận trọng trước cuộc họp của OPEC. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm nhẹ xuống 61,53 USD/thùng trong khi hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ giảm 0,38% xuống 52,69 USD/thùng.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đến dầu tại Châu Á nhìn chung cũng đi xuống. Ở Australia, cổ phiếu Santos mất 1,05% trong khi Woodside Petroleum giảm 0,7%. Tương tự tại Nhật Bản, cổ phiếu Inpex mất 0,91% trong khi Fuji Oil giảm 2,96%. Ở Hàn Quốc, S-Oil giảm 1,79% trong khi SK Innovation mất 2,01%.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vu-bat-giu-sep-huawei-nhuom-do-chung-khoan-chau-a-hang-seng-mat-hon-660-diem-112807.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/