Vinasun (VNS) tiếp tục lỗ đậm

Sau kì lỗ đậm nhất kể từ khi thành lập trong quí II/2020 với khoản lỗ lên tới 111 tỉ đồng, Vinasun tiếp tục báo lỗ tới gần 60 tỉ đồng trong quí III.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp - Mã: VNS) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020, với doanh thu thuần đạt 222 tỉ đồng, lỗ sau thuế 57 tỉ đồng, tương ứng với mức giảm 55% và 273% so với cùng kì năm trước.

Trong kì, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm tới 146%, tụt xuống âm 9% kể từ mức 21% trong quí III/2019.

Mảng thanh lí xe của Vinasun thu về khoản lợi nhuận khác đạt 21 tỉ đồng, tăng 425% so với quí II trước đó, nhưng vẫn giảm tới 34% so với cùng kì năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vinasun đạt 744 tỉ đồng doanh thu, giảm 52% và lỗ 185 tỉ đồng so với khoản lãi 117 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019.

Vinasun (VNS) tiếp tục lỗ đậm - Ảnh 1.

Tổng hợp kết quả kinh doanh quí III của Vinasun. (Nguồn: BCTC Vinasun).

Năm 2020, Vinasun dự kiến đạt doanh thu 1.180 tỉ đồng, giảm 41% và là năm giảm thứ 4 liên tiếp. Lỗ ròng cả năm 115 tỉ đồng, trong khi năm liền trước vẫn lãi 109 tỉ đồng.

Như vậy, 9 tháng đầu năm, Vinasun đạt 63% kế hoạch năm về doanh thu và vượt mục tiêu lỗ tới 161% so với kế hoạch đề ra trước đó.

Tính đến ngày 30/9/2020, so với đầu năm, tổng tài sản của Vinasun đạt 2.126 tỉ đồng, giảm 503 tỉ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 32% còn 153 tỉ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 12% xuống 147 tỉ đồng; hàng tồn kho 14 tỉ đồng, giảm 12,5% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Vinasun tính đến cuối tháng 9 là 617 tỉ đồng, giảm 34% so với hồi đầu năm nay.

Với việc doanh thu và lợi nhuận lao dốc, từ đầu năm đến nay Vinasun đã cắt giảm tới hơn 1.000 nhân viên. Ban lãnh đạo của Vinasun cho hay, hoạt động của hãng trong thời gian qua đã bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, khả năng phục hồi của ngành vận tải hành khách thấp khi Việt Nam vừa trải qua đợt tái bùng phát COVID-19 lần hai cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ trong kì.

Vinasun dự báo, năm 2020 là một năm không thuận lợi cho không chỉ riêng Vinasun mà toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khác.

Cuối tháng 9 vừa qua, bà Ngô Thị Thúy Vân - vợ Chủ tịch Vinasun Đặng Phước Thành, đã mua thoả thuận lô 5,4 triệu cổ phiếu Vinasun do ông Đặng Thành Duy (con trai) bán ra, với giá trị khoảng 54 tỉ đồng.

Sau khi nhận sang tên khối cổ phần của ông Đặng Thành Duy, bà Ngô Thị Thúy Vân sở hữu tổng cộng 7,2 triệu cổ phiếu Vinasun. Tỉ lệ sở hữu của bà Vân tại doanh nghiệp taxi này tăng từ 2,6% lên 10,6%.

Chủ tịch Đặng Phước Thành hiện là cổ đông lớn nhất tại Vinasun với 24,9% cổ phần.

Như vậy, tỉ lệ sở hữu gia đình ông Đặng Phước Thành tại Vinasun không thay đổi sau giao dịch trên, vẫn là 35,5% cổ phần. Tỉ lệ này vừa đủ để phủ quyết các quyết định quan trọng của doanh nghiệp.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vinasun-vns-tiep-tuc-lo-dam-2020102111142903.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/