Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới tại Bình Thuận, là giúp việc, nhân viên và con dâu của bệnh nhân 34

Ba bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới này là giúp việc, nhân viên và con dâu của nữ bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận, mới đi Mỹ về.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa có thêm 3 bệnh nhân dương tính với chủng mới của virus corona, nâng tổng số người đã từng hoăc đang nhiễm bệnh đến nay lên 38 người. 

Ba người mắc bệnh mới được xác định nhiễm COVID-19 bao gồm: Một phụ nữ 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho bệnh nhân số 34 (bệnh nhân 36).

Một phụ nữ 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của bệnh nhân số 34 (bệnh nhân 37)

Một phụ nữ 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của bệnh nhân số 34 (bệnh nhân 38).

Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới tại Bình Thuận, là giúp việc, nhân viên và con dâu của bệnh nhân 34 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cả ba bệnh nhân trên đều đang được cách li và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Bệnh nhân số 36 và 37 đều có biểu hiện sốt, còn bệnh nhân số 38 có biểu hiện sốt và ho. 

Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 38 người nhiễm COVID-19, trong đó có 16 người đã điều trị khỏi và xuất viện. Chỉ tính riêng trong hôm nay, Việt Nam xác nhận thêm 4 ca nhiễm mới. 

Chiều nay, UBND tỉnh Bình Thuận cũng vừa phát đi báo cáo liên quan tới việc phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh này cho biết đã lấy 24 mẫu xét nghiệm, trong sáng 11/3 đã gửi 15 mẫu xét nghiệm cho Viện Pasteur Nha Trang và đợi kết quả. Trong chiều 11/3 dự kiến sẽ gửi đi Viện Pasteur Nha Trang 9 mẫu.

Hiện kết quả ban đầu của một số mẫu đã gửi xét nghiệm cho thấy có 3 trường hợp dương tính vơi COVID-19. 

Cũng theo báo cáo, hiện tỉnh này đang cách li tại cơ sở tập trung của tỉnh (Trung đoàn BB 812) 15 trường hợp (Phan Thiết 8 người, Hàm Thuận Bắc 5 người và Hàm Thuận Nam 2 người). 15 người này không có triệu chứng gì của bệnh COVID-19 và đang được theo dõi y tế theo qui định.

Ngoài ra tỉnh này cũng có 20 người đang theo dõi, cách li tại nhà, tình hình sức khỏe hiện bình thường.

Theo thống kê của tỉnh, tính đến 10h20 ngày 11/3, trên địa bàn tỉnh đang có khoảng 9.802 lượt khách lưu trú du lịch, trong đó có khoảng 2.186 khách nội địa, 7.616 lượt khách quốc tế (trong đó Trung Quốc khoảng 562 người, Hàn Quốc 80 người, còn lại là các quốc gia khác).

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (dịch COVID-19) sáng nay 11/3, Ban Chỉ đạo cho biết, về biến đổi gen, tại Italy đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc...

Bên cạnh đó, ghi nhận bệnh nhân số 17 từ Italy về Việt Nam và bệnh nhân số 20 lây nhiễm từ bệnh nhân số 17 có biểu hiện viêm phổi rõ nét (bao gồm viêm phổi kẽ), biểu hiện bệnh cũng nặng hơn so với bệnh nhân đến từ Anh (có triệu chứng mờ nhạt).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/viet-nam-co-them-3-ca-nhiem-covid-19-moi-tai-binh-thuan-la-giup-viec-nhan-vien-va-con-dau-cua-benh-nhan-34-20200311172852356.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/