Vải thiều bán trên vỉa hè Hà Nội giá 10.000 - 15.000 đồng/kg

Mặc dù mùa vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) và Lục Ngạn (Bắc Giang) chưa vào chính vụ, nhưng tại Hà Nội những ngày gần đây, vải đã bán ngập vỉa hè với giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

vai thieu ban tren via he ha noi gia 10000 15000 dongkg Bắc Giang bác bỏ tin vải thiều rớt giá kỷ lục, đổ bỏ

Ăn thử thoải mãi, miễn mặc cả

Sáng 6.6, trên vỉa hè gần ngã tư Thanh Nhàn, Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vải được đổ đống bán với giá 10.000 đồng. Với mức giá này, rất đông người đi đường, người dân khu vực gần đó xúm lại mua. Người ít mua 2 - 3 kg, người nhiều khệ nệ xách cả chục ki lô gam.

Chị Hòa, chủ một sạp vải, cho biết: “10.000 đồng/kg là rẻ lắm rồi, khỏi phải mặc cả. Chúng tôi cũng chỉ tranh thủ bán “trộm” trên vỉa hè đầu buổi sáng thôi. Ban ngày đội an ninh trật tự đi tuần họ đuổi không cho bán. Vả lại trời nóng thế này, vải tươi, không bảo quản dễ bị hỏng lắm”.

Chỉ trong nửa tiếng, đống vải chất cao đã vơi đáng kể. 2 mẹ con, người bán, người thu tiền không nghỉ tay. Phần đông những người mua hàng là dân lao động, các bà nội trợ, sinh viên...

vai thieu ban tren via he ha noi gia 10000 15000 dongkg
Vải thiều giá rẻ 10.000 đồng/kg thu hút nhiều người mua. Ảnh: Thu Hằng

Bác Lắm, nhà ở khu tập thể 8.3 (quận Hai Bà Trưng), tiếc rẻ: “Hôm qua, tôi còn mua ở chợ 35.000 đồng/kg vải u, to. Cứ tưởng vải bán ở vỉa hè loại ế, ăn thử đúng là vải ngọt mà lại tươi, không bị sâu cuống. Tiếc là vải không để được lâu chứ không thì tôi đã mua chục ki lô gam ăn dần”.

Anh Tài, hành nghề lái xe ôm, xách 3 túi vải mang về, hồ hởi nói: "Vải rẻ quá, 60.000 đồng được hẳn 6 kg. Chẳng mấy khi con cháu ở nhà ăn hoa quả tha hồ thoải mái. Mai còn rẻ tôi lại ra đây mua tiếp”.

Tương tự, dọc tuyến đường Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Nguyễn Xiển,… nhiều người bán hàng căng bạt, dựng lều bán vải đổ đống hoặc trên xe tải nhỏ. Giá vải loại tươi ngon 15.000 đồng/kg, loại xấu mã bán 10.000 đồng/kg.

vai thieu ban tren via he ha noi gia 10000 15000 dongkg
Chỉ trong buổi sáng, một sạp hoa quả trên đường Trường Chinh đã bán gần hết vải. Ảnh Thu Hằng

Khi được hỏi về nguồn gốc của vải, chị Ngọc, một thương lái bán vải trên đường Trường Chinh, cho hay: “Vải được mua từ chợ đầu mối Long Biên về bán. Tôi thấy người ta nói là vải thiều Bắc Giang, còn cụ thể họ trồng ở đâu thì tôi chịu. Khách hàng ăn thử thoải mái, ngọt và thơm, nên bán chạy vèo vèo. Mỗi ngày cũng bán được trên dưới 1 tạ”.

Truy xuất nguồn gốc vải thiều Thanh Hà bằng smartphone

Theo thông tin ngày 5.6 từ UBND tỉnh Bắc Giang, vải thiều chính vụ tại tỉnh Bắc Giang dự kiến thu hoạch từ ngày 10.6. Năm nay, diện tích sản xuất vải thiều toàn tỉnh đạt khoảng 29.000 ha, sản lượng dự kiến khoảng 150.000 - 180.000 tấn, tập trung chủ yếu tại huyện Lục Ngạn với trên 15.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng từ 13.000 - 15.000 tấn. Hiện, địa phương đang có khoảng 11.000 ha vải thiều được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và trên 200 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Hiện sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang tiêu thụ bình quân khoảng 1.200 tấn/ngày. Giá vải thiều sớm đầu vụ có giá bán cao nhất từ 30.000 - 45.000 đồng/kg; vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Tân Yên 22.000 đồng/kg; bình quân khoảng 13.000 - 15.000 đồng/kg. Loại vải giá dưới 10.000 đồng/kg là vải mã xấu, quả nhỏ, bị sâu cuống, không được chăm sóc hoặc chăm sóc chưa tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

vai thieu ban tren via he ha noi gia 10000 15000 dongkg

Khoảng 1 tuần nữa vải thiều bắt đầu vào chính vụ. Ảnh Thu Hằng

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho hay tỉnh này đã chuẩn bị các điều kiện hậu cần tốt nhất và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước đến thu mua, chế biến và tiêu thụ vải thiều. Ngày 8.6, Bắc Giang sẽ tổ chức Diễn đàn về vải thiều và Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27.6.

Còn tại Hải Dương, năm nay, lần đầu tiên Lễ hội vải thiều Thanh Hà được UBND tỉnh tổ chức vào ngày 10.6. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, cho biết năm 2018, diện tích vải quả của Hải Dương khoảng 10.500 ha, sản lượng dự kiến từ 55.000 - 60.000 tấn.

Vải thiều Thanh Hà được dán tem QR, người tiêu dùng có thể dùng smartphone có kết nối internet và đã được cài ứng dụng quét mã QR để tra cứu thông tin chi tiết về nguồn gốc, xuất xứ của quả vải. Ngoài thị trường trong nước, hiện vải Thanh Hà còn xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Thụy Điển, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines…

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/vai-thieu-ban-tren-via-he-ha-noi-gia-10000-15000-dongkg-55971.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/