USDA: Nhu cầu gạo của Trung Quốc dự kiến tiếp tục giảm trong 2020

Báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết tình hình ảm đạm của hoạt động thương mại gạo thế giới trong 2019 sẽ còn kéo dài sang năm 2020.

Theo dự báo của USDA, trong năm 2019, nhập khẩu gạo của Trung Quốc, Iraq và Hàn Quốc đồng loạt giảm trong năm 2019.

Cụ thể, nhập khẩu gạo năm 2019 của Trung Quốc dự kiến giảm 150.000 tấn xuống 3,25 triệu tấn vì nền kinh tế lớn nhất châu Á giảm thu mua từ các quốc gia trong khu vực. 

Iraq giảm nhập khẩu 100.000 tấn gạo xuống 1,2 triệu tấn vì vụ mùa bội thu và tốc đốc đấu thầu chậm chạp. Nhập khẩu gạo từ Thái Lan của Nam Phi dự kiến giảm 100.000 tấn xuống 1 triệu tấn sau khi quốc gia này cắt nhập khẩu gạo đồ từ Thái Lan. 

Trong số các nhà nhập khẩu gạo, duy nhất Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận khối lượng nhập khẩu tăng 100.000 tấn trong 2019 lên 2,1 triệu tấn, nhờ đợt thu mua lớn trong nửa đầu năm. 

Bước sang 2020, USDA dự đoán nhập khẩu gạo của Trung Quốc tiếp tục giảm thêm 100.000 tấn xuống 3,3 triệu tấn vì nguồn cung nội địa dồi dào làm giảm nhu cầu thu mua. 

Nhập khẩu từ Iraq cũng giảm thêm tới 200.000 tấn xuống 1,15 triệu tấn sau khi quốc gia này nâng diện tích gieo trồng và năng suất trong nước. 

feat-rice

Ảnh minh họa.

Nhập khẩu gạo của EU tăng bất chấp thuế quan

Mặc dù đã áp thuế quan bảo hộ đối với Campuchia và Myanmar, nhập khẩu gạo của EU đã tăng mạnh trong năm nay, duy trì vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng các nhà nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới, theo USDA. 

Với sản lượng tương đối ổn định, sự gia tăng về tiêu thụ gạo phần lớn đã được đáp ứng bởi các nhà cung cấp quốc tế. 

Hiện tại, nhập khẩu gạo đã vượt qua một chút so với sản lượng xay xát. 

Tăng trưởng nhập khẩu trong những năm qua tại EU chủ yếu là do thu mua lớn từ Campuchia và Myanmar. 

Tuy nhiên, thuế quan áp hồi đầu năm lên gạo nhập khẩu từ hai quốc gia Đông Nam Á đã giúp giá gạo từ các quốc gia khác trở nên cạnh tranh hơn tại EU. 

Điều này không chỉ hiện diện đối với các nhà xuất khẩu hàng đầu như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan và Guyana, mà cả đối với những nhà xuất khẩu mới trên thị trường như Argentina, Paraguay và Trung Quốc. 

Xuất khẩu gạo duy trì ảm đạm

Về hoạt động xuất khẩu, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ được dự báo giảm xuất khẩu 200.000 tấn trong năm 2019 xuống 11,8 triệu tấn.

Thái Lan dự kiến giảm xuất khẩu gạo 200.000 tấn xuống 9 triệu tấn trong 2019 khi giá gạo tương đối cao so với các nhà cung cấp khác.

Theo dự báo của USDA, xuất khẩu gạo năm 2020 của nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Ấn Độ, tiếp tục giảm thêm 200.000 tấn xuống 9,5 triệu tấn vì điều kiện thời tiết khô hạn làm giảm mùa vụ và nguồn cung cho xuất khẩu.

Báo cáo từ USD cũng chỉ ra trong vài năm qua, thị phần gạo đã thay đổi luân phiên giữa các nhà cung cấp châu Á và Tây Bán Cầu.

Trong số các nhà cung cấp lớn của châu Á, thị phần do Thái Lan nắm giữ đã giảm mạnh trong 2014, và thay vào đó, Việt Nam và Ấn Độ gia tăng sự hiện diện trên thị trường quốc tế.

Còn trong số các nhà cung cấp ở phía Tây Bán Cầu, Mỹ, Uruguay và Aragentina có xu hướng trở thành nguồn cung quan trọng, dù mới đây Paraguay cũng đã tham gia vào thị trường.

Mặc dù tỉ trọng nhập khẩu từ phía Tây Bán Cầu tương đối yếu trong năm 2019, doanh số bán hàng của Mỹ vẫn ở mức cao.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/usda-nhu-cau-gao-cua-trung-quoc-du-kien-tiep-tuc-giam-trong-2020-20190814180648093.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/