UOB điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống 6,7% năm 2021

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) vừa đưa ra báo cáo đánh giá triển vọng nền kinh tế toàn cầu, với dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam xuống 6,7%, trước đó là 7,1%.

Làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn ở các địa phương khác nhau đã dẫn đến những biện pháp hạn chế di chuyển và đóng cửa. Điều này đã làm gián đoạn một loạt các hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, báo cáo của UOB viết.

Số liệu được công bố tới tháng 5 cho thấy xu hướng tăng tích cực của nền kinh tế Việt Nam trong quý II/2021. Cụ thể, xuất khẩu đạt 35,5% trong tháng 5 (tháng 4 đạt 45%), trong khi nhập khẩu tăng 54,1% (tháng 4 đạt 45,8%).

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 31% so với cùng kỳ, tăng 130 tỷ USD trong khi nhập khẩu tăng với tốc độ nhanh hơn 36,4% so với đầu năm, thâm hụt thương mại lũy kế là 369 triệu đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam, tổng FDI tính trong tháng 5 ở mức khả quan, đạt 14 tỷ USD. Tuy nhiên, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài chậm lại đáng kể, chỉ đạt 1,31 tỷ USD so với đầu năm, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, dòng vốn thực hiện FDI đạt 14 tỷ USD so với đầu năm, so với cùng kỳ năm 2020, với phần lớn ( khoảng 5 tỷ USD) chảy vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tiếp theo là sản xuất (2,6 tỷ USD). Singapore là nước có nguồn đầu tư FDI lớn nhất, với 51% thị phần so với đầu năm, tiếp theo là Nhật Bản với 21%.

Ngân hàng UOB nhận định, mặc dù Việt Nam đã có nhiều thành công trong việc ngăn chặn đại dịch, tuy nhiên với tình hình hiện tại chắc chắn nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự giảm sút, đặc biệt trong quý III/2021. Tuy nhiên, có khả năng sẽ tăng nếu Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu độ bao phủ vắc xin COVID-19 là 80% vào tháng 6/2022.

Bên cạnh đó, ngân hàng UOB cũng dự đoán về triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức 6,7% (năm 2020 là 2,91%) so với dự báo chính thức của Việt Nam đưa ra là 6 - 6,5%. Điều này có nghĩa là ba quý còn lại của năm 2021 có thể đạt mức tăng trưởng trung bình 7,5%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/uob-dieu-chinh-du-bao-tang-truong-gdp-viet-nam-xuong-67-nam-2021-20210626120622626.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/