Ukraine đã thu hoạch 17,5 triệu tấn ngũ cốc từ đầu năm đến nay

UGA cho biết khối lượng bao gồm 12,6 triệu tấn lúa mì với năng suất trung bình 3,6 tấn/ha và 4,4 triệu tấn lúa mạch với năng suất 3,38 tấn/ha. UGA cũng cho biết nông dân đã thu hoạch 2,5 triệu tấn hạt cải dầu với năng suất 2,68 tấn/ha.

Bộ Nông nghiệp Ukraine (U-crai-na) và Hiệp hội thương nhân ngũ cốc Ukraine (UGA) ngày 5/8 cho biết, nông dân nước này đã thu hoạch 17,5 triệu tấn ngũ cốc trong vụ thu hoạch từ đầu năm đến nay với năng suất trung bình đạt 3,64 tấn/ha.

UGA cho biết khối lượng bao gồm 12,6 triệu tấn lúa mì với năng suất trung bình 3,6 tấn/ha và 4,4 triệu tấn lúa mạch với năng suất 3,38 tấn/ha. UGA cũng cho biết nông dân đã thu hoạch 2,5 triệu tấn hạt cải dầu với năng suất 2,68 tấn/ha.

Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết nông dân đã thu hoạch 4,8 triệu ha ngũ cốc và 3,5 triệu ha lúa mì, 1,3 triệu ha lúa mạch và 101.000 ha đậu Hà Lan. Các khu vực phía Nam Odessa và Mykolaiv của Ukraine đã gần như hoàn thành vụ thu hoạch lúa mì năm 2022.

Ukraine, đất nước trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên toàn cầu, đã thu hoạch kỷ lục 86 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2021. Trong số đó có 42,1 triệu tấn ngô và 32,2 triệu tấn lúa mì.

Chính phủ Ukraine cho biết vụ thu hoạch năm nay có thể đạt sản lượng khoảng 65-67 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ukraine-da-thu-hoach-175-trieu-tan-ngu-coc-tu-dau-nam-den-nay-20228522184784.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/