Tỷ phú 'phiên bản Trump' tranh cử tổng thống Mỹ, sẽ chi 100 triệu USD

Tỷ phú Tom Steyer - người từng quyết liệt kêu gọi phế truất Tổng thống Mỹ Donald Trump - tuyên bố tham gia tranh cử năm 2020 để loại bỏ ông Trump và sẵn sàng chi 100 triệu USD.

Trả lời phỏng vấn ABC News hồi cuối tuần, tỷ phú Tom Steyer tuyên bố: "Donald Trump là tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử Mỹ và là mối đe dọa đối với đất nước cũng như hiến pháp Mỹ".

"Chính phủ Mỹ đã vỡ vụn, bị đồng tiền của giới tập đoàn làm tha hóa. Chúng ta cần trả lại quyền lực cho người dân Mỹ, giành lại nền dân chủ", ông Steyer nhấn mạnh.

Trước đó, trong video thông báo việc tranh cử tổng thống với vai trò ứng viên Đảng Dân chủ, tỷ phú Steyer khẳng định: "Người dân Mỹ bị tổn thương nghiêm trọng bởi cách hành xử của những kẻ có quyền lực ở Washington thuộc cả hai đảng".

Tỷ phú 'phiên bản Trump' tranh cử tổng thống Mỹ, sẽ chi 100 triệu USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Tom Steyer từng quyết liệt đòi luận tội và phế truất Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Video của ông Steyer hiện lên hình ảnh của những kẻ mà ông cho là biểu tượng của lòng tham và nạn tham nhũng tại Mỹ. 

Đó là Paul Manafort, cựu cố vấn của ông Trump đang ngồi tù, kẻ lừa đảo đa cấp khét tiếng Bernard Madoff và tỷ phú ấm dâm Jeffrey Epstein.

Ông Steyer thông báo sẽ sớm thực hiện chiến dịch vận động tranh cử. Theo báo New York Times, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Steyer tiết lộ tỷ phú 62 tuổi sẽ chi ít nhất 100 triệu USD cho cuộc đua đến Nhà Trắng.

Quyết phế truất ông Trump

Để so sánh, con số này cao hơn tổng quỹ tranh cử mà các ứng viên Đảng Dân chủ như Joe Biden, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders và Kamala Harris huy động được trong 3 tháng qua. 

Năm 2016, chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tiêu tốn khoảng 200 triệu USD.

Tỷ phú Steyer là người sáng lập hãng đầu tư Farallon Capital. Đây là quỹ quản lý hơn 20 tỷ USD tài sản cho nhiều tổ chức tài chính và doanh nhân nổi tiếng. Ông Steyer bán cổ phần ở Farallon Capital vào năm 2012. Theo Forbes, ông sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD tính đến tháng 7/2019.

Ông Steyer từng ủng hộ mạnh mẽ cựu Tổng thống Barack Obama trong cả hai chiến dịch tranh cử của ông Obama hồi năm 2008 và 2012. Hồi tháng 10/2017, tỷ phú này mở chiến dịch kêu gọi luận tội và phế truất Tổng thống Donald Trump.

Ông chi khoảng 10 triệu USD cho các quảng cáo truyền hình phản đối ông chủ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, khi tuyên bố tranh cử ông Steyer không nhấn mạnh vào chuyện phế truất ông Trump. Thay vào đó, New York Times nhận xét tỷ phú quỹ đầu tư đã "vay mượn" quan điểm của các đối thủ Đảng Dân chủ như Elizabeth Warren và Bernie Sanders.

Tỷ phú 'phiên bản Trump' tranh cử tổng thống Mỹ, sẽ chi 100 triệu USD - Ảnh 2.

Tỷ phú Tom Steyer tuyên bố sẽ chi 100 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống. Ảnh: Getty Images.

Ông khẳng định các công ty năng lượng hóa thạch đang "đốt cháy" Trái đất vì lợi nhuận, các tập đoàn dược phẩm đứng sau đại dịch nghiện thuốc giảm đau tại Mỹ còn các ngân hàng đẩy khách hàng vào hố sâu nợ nần vì vay thế chấp mua bất động sản.

Trả lời phỏng vấn hôm 9/7, tỷ phú Steyer tán thành lập trường "xây dựng chính phủ trong sạch" của nhiều đối thủ Đảng Dân chủ. Ông ủng hộ xử lý nhẹ tay người nhập cư trái phép, mở rộng Tòa án Tối cao, xây dựng dịch vụ bảo hiểm y tế toàn dân...

Giới quan sát nhận định đây đều là những quan điểm được đa số cử tri Dân chủ ủng hộ. Tuy nhiên, ông Steyer sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ trong đảng. Và vị thế tỷ phú cũng có thể là điểm bất lợi đối với ông.

Một số đối thủ đã ra đòn. Thượng nghị sĩ Sanders tuyên bố: “Tôi thích cá nhân của ông Steyer, nhưng thật mệt mỏi khi cứ phải nhìn thấy các tỷ phú dùng tiền để mua lại quyền lực chính trị”. 

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren viết trên Twittter: "Không nên để các tỷ phú quyết định cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ".

Phiên bản Đảng Dân chủ của ông Trump?

Thoạt nhìn, ông Steyer sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến Tổng thống Trump. Ông cũng là một "kẻ ngoại đạo" ở Washington, thích gây tranh cãi và sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Ông không hề có kinh nghiệm quản trị trên chính trường nhưng lại quyết định tranh cử tổng thống Mỹ.

Cũng như ông Trump, ông Steyer nhiều lần khẳng định khối tài sản khổng lồ giúp ông có được lòng dũng cảm và sự độc lập trên chính trường. "Tôi là kẻ ngoại đạo... Chắc chắn chúng ta không thể cải tổ được chính quyền này từ bên trong", ông nói.

Những lời này rất giống với những gì ông Trump tuyên bố khi thông báo tranh cử tổng thống năm 2016. Khi đó, tỷ phú địa ốc New York viết trên Twitter: "Tôi tự chi tiền cho chiến dịch tranh cử của mình. Tôi không bị kiểm soát bởi những tổ chức vận động hành lang và các nhóm đặc quyền đặc lợi".

Tất nhiên, ông Steyer và ông Trump rất khác biệt. Tỷ phú quỹ đầu tư là người lựa chọn từ ngữ rất cẩn trọng chứ không "vô tư" như ông Trump. 

Ông rất tâm huyết về vấn đề biến đổi khí hậu, trong khi ông chủ Nhà Trắng thậm chí không tin vào sự tồn tại của hiện tượng này.

Tỷ phú 'phiên bản Trump' tranh cử tổng thống Mỹ, sẽ chi 100 triệu USD - Ảnh 3.

Tỷ phú Tom Steyer và Tổng thống Donald Trump đều là những doanh nhân thành đạt, sở hữu tài sản khổng lồ. Ảnh: Fox News.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Steyer thừa nhận "có sự tương đồng trên bề mặt" giữa ông và ông Trump. 

Tuy nhiên ông nhấn mạnh mọi so sánh sẽ trở thành vô nghĩa khi "mọi người hiểu rõ tôi là ai, những gì tôi đã làm, tôi đại diện cho những giá trị gì". Ông nhấn mạnh rằng ông không được thừa kế hàng trăm triệu USD như ông Trump.

Ông Steyer có một điểm được cho là không khác gì ông Trump. Đó là ông sẵn sàng cãi cọ với các thành viên trong đảng của mình. Giới quan sát nhận định  một phần nguyên nhân xuất phát từ chiến lược cá nhân của ông, một phần đến từ cá tính bốc đồng.

Sau nhiều năm chi nhiều tiền quyên góp chính trị cho các lãnh đạo Đảng Dân chủ, ông Steyer bắt đầu lên tiếng chỉ trích những nhân vật có máu mặt nhất trong nội bộ đảng. Ông từng công khai phê phán dữ dội Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein.

Giới truyền thông Mỹ có quan điểm khác nhau về tham vọng tổng thống của tỷ phú Steyer. Business Insider cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự thối nát của hệ thống chính trị Mỹ, khi một đại gia giàu có dùng tiền để mua quyền lực chính trị.

Trong khi đó, trên trang Penn Live, cựu Phó thống đốc Mark S. Singel của bang Pennsylvania nhận định một tỷ phú giàu có như ông Steyer sẽ đủ nguồn lực cần thiết để đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ty-phu-phien-ban-trump-tranh-cu-tong-thong-my-se-chi-100-trieu-usd-20190715220908986.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/