Trung Thủy bắt tay doanh nghiệp Nhật phát triển dự án ở Hà Nội

Đây là dự án thứ hai của Tập đoàn Trung Thủy tại thủ đô sau dự án Lancaster Hà Nội (20 Núi Trúc, quận Ba Đình).

Nhà phát triển chuỗi dự án Lancaster bắt tay cùng doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh 1.

Tòa nhà Lancaster Hà Nội (20 Núi Trúc, quận Ba Đình). (Ảnh: Trung Thủy).

Mới đây, CTCP Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) đã ký kết với Công ty Toshin Development (thuộc Tập đoàn Takashimaya, Nhật Bản) hợp tác đầu tư, phát triển dự án Lancaster Luminaire.

Theo giới thiệu từ Trung Thủy, Lancaster Luminaire là tổ hợp căn hộ, văn phòng hạng A và trung tâm thương mại dịch vụ nằm tại 1152-1154 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, gần ngay nút giao thông Vành đai 2 – Cầu Giấy – Kim Mã – Voi Phục.

Dự án này được xây dựng trên diện tích hơn 6.000 m2, bao gồm 25 tầng với 300 căn hộ. Lancaster Luminaire đánh dấu sự trở lại của Trung Thủy trong vai trò nhà phát triển dự án tại thị trường Hà Nội sau dự án Lancaster Hà Nội (20 Núi Trúc, quận Ba Đình).

Trung Thủy tiền thân là doanh nghiệp Mỹ nghệ Miss Áo Dài được thành lập từ năm 1985. Năm 2002, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Trung Thủy và đến năm 2015 chuyển sang mô hình CTCP như hiện nay.

Tại thời điểm ngày 31/12/2019, Trung Thủy có vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trụ sở chính của Trung Thủy nằm tại tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. 

Doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thương mại, nhà hàng – khách sạn, du lịch...

Năm 2007, toà nhà Lancaster TP HCM tại Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM được Trung Thủy ra mắt với vai trò là nhà phát triển. Đây là tổ hợp căn hộ, văn phòng cao 22 tầng, là dự án đầu tiên nằm trong chuỗi dự án Lancaster làm nên tên tuổi của Trung Thủy.

Năm 2013, Trung Thủy tiếp tục ra mắt dự án Lancaster Hà Nội (Lancaster Núi Trúc) tại 20 Phố Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đây là tòa nhà phức hợp cao 27 tầng, được xây dựng trên diện tích hơn 1.600 m2 với 296 căn hộ.

Năm 2019, bên cạnh việc khởi công Lancaster Luminaire, dự án Lancaster Nam Ô Resort đồng thời được duyệt quy hoạch 1/500. Nam Ô Resort có quy mô hơn 36 ha, nằm tại phường Hòa Hiệp Nam, Quận Linh Chiểu, TP Đà Nẵng.

Năm 2020, Lancaster Eden tại đường Trần Lựu, Phường An Phú - An Khánh, quận 2, TP HCM được bàn giao. Trung Thủy đồng thời tham gia động thổ dự án Lancaster 230 tại Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM.

Bên cạnh chuỗi dự án Lancaster, Trung Thủy còn tham phát triển một số dự án khác như tòa nhà Miss Áo Dài và tòa nhà Sen Spa tại phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM; dự án Dreamplex Coworking Space tại TP HCM hay trạm dừng Mekong tại Long Thành tại quốc lộ 51, Xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-thuy-bat-tay-doanh-nghiep-nhat-phat-trien-du-an-o-ha-noi-20210319233706406.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/