Trung tâm R&D của Samsung dự kiến sẽ đi vào hoạt động ở Hà Nội năm 2022, sẽ tuyển dụng 3.000 kĩ sư người Việt vào làm việc

Đó là thông tin đươc Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong chia sẻ trong cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Seoul.

Theo Báo Chính phủ đưa tin, sáng 28/11,  trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đón lãnh đạo của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc gồm Samsung, Hyundai, GS E&C, GS Energy….

Trong cuộc nói chuyện với Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, Thủ tướng đánh giá cao đầu tư của Samsung tại Việt Nam đồng thời nêu rõ, Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương đều tạo mọi điều kiện cho Samsung hoạt động thuận lợi.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh. Thủ tướng đề nghị Samsung xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn ở Việt Nam, ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ mới.

Theo Thủ tướng, hiện Samsung đã nỗ lực nâng tỉ lệ nội địa hoá, nhưng còn thấp so với yêu cầu. Do đó Thủ tướng đề nghị Samsung hỗ trợ công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung; nghiên cứu khả năng hỗ trợ một số DN Việt Nam tiêu biểu có khả năng cung ứng cho Samsung.

Thủ tướng nhắc lại mong muốn Samsung phát triển hơn nữa, đưa Việt Nam trở thành điểm sản xuất chiến lược lớn nhất toàn cầu về mọi mặt đối với Samsung.

Thủ tướng cho biết, trong Tiệc chiêu đãi Thủ tướng và Phu nhân tối 27/11 do Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân chủ trì, câu chuyện về thành công của Samsung ở Việt Nam luôn được nhắc đến.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong bày tỏ vinh dự được gặp Thủ tướng lần thứ ba, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để Samsung Việt Nam hoạt động thành công, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hai nước. 

Ông Lee cho biết, việc đầu tư Trung tâm R&D, công nghiệp phụ trợ… đều được Samsung tích cực triển khai, do đó Samsung mong nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ. Sắp tới Samsung cần rất nhiều kỹ sư công nghệ cao. 

"Lĩnh vực bán dẫn, màn hình công nghệ cao, điện thoại thông minh… đều đang được sản xuất theo nhu cầu thị trường, có giá trị gia tăng cao. Về trung tâm R&D dự kiến năm 2022 sẽ đi vào hoạt động ở Hà Nội, Samsung sẽ tuyển dụng 3.000 kỹ sư Việt Nam làm việc", Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung cho biết.

photo-1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Kisun Chung - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cùng ngày, tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Kisun Chung, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam có chủ trương phát triển công nghiệp đóng tàu nhưng giai đoạn vừa rồi gặp khó khăn. Vì vậy, Việt Nam mong hợp tác với Hyundai về phát triển công nghiệp đóng tàu. Việt Nam có lượng công nhân đóng tàu hùng hậu, tay nghề cao, nên tiềm năng hợp tác với Hyundai rất lớn.

photo-2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn GS E&C Michael Huh - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn GS E&C, ông Michael Huh, Thủ tướng cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo mọi điều kiện cho Tập đoàn làm ăn thành công tại Việt Nam.

Phía lãnh đạo GS cho biết, Tập đoàn đang dự kiến mở rộng đầu tư sang một số dự án sản xuất, xây dựng, cơ sở hạ tầng giao thông. Hiện Tập đoàn đang tham gia xây dựng Tuyến Metro số 1 ở TPHCM và đang dự kiến tham gia tuyến số 2. 

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, Tập đoàn sẽ tập trung công nghệ cao để tham gia dự án cải tạo môi trường ở Việt Nam, tham gia các dự án phúc lợi xã hội, tham gia hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.

photo-3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn GS Energy Yongsoo Huh - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiếp ông Yongsoo Huh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn GS Energy, Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn quan tâm đầu tư vào Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng nêu rõ, việc đầu tư cần bảo đảm công nghệ hiện đại, bảo đảm môi trường, giá cả bảo đảm cạnh tranh, quyền lợi cho các bên. Hoan nghênh ý định đầu tư của Tập đoàn vào Long An, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn làm việc cụ thể với các bộ ngành liên quan để thúc đẩy dự án.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-tam-rd-cua-samsung-du-kien-se-di-vao-hoat-dong-o-ha-noi-nam-2022-se-tuyen-dung-3000-ki-su-nguoi-viet-vao-lam-viec-20191128144017636.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/