Trung Quốc tăng kiểm dịch, xuất khẩu nông sản Việt gặp khó

Gần đây, các mặt hàng nông sản và trái cây xuất sang Trung Quốc qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai đang đối mặt nhiều khó khăn do quy định kiểm dịch và thông quan. Đến ngày 1/1/2022, Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng một số chính sách mới.

Theo Vietnamnet, Bộ NN&PTNT cho biết Trung Quốc đang tăng cường kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu đến từ vùng dịch của Việt Nam khiến thời gian thông quan kéo dài, gây ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu.

Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Trung Quốc kiểm hóa 100% lô hàng trái cây của Việt Nam nên thời gian thông quan hàng hóa lâu hơn so với các loại trái cây của Thái Lan chỉ kiểm hóa 30%.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đang tạm dừng nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai) và cửa khẩu Thiên Bảo (Hà Giang) khiến lượng phương tiện, hàng hóa dồn về cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đến ngày 7/8 là 521 xe, khu vực ngoài cửa khẩu tồn 130 xe.

Trong khi, năng lực thông quan trung bình hàng ngày hiện nay qua cửa khẩu Tân Thanh chỉ khoảng 100 - 130 xe.

Theo TTXVN, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ ra việc các thương nhân, doanh nghiệp vẫn chưa cập nhật thông tin kịp thời về điều kiện xuất khẩu như kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc… khiến hàng hóa thông quan gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, hàng hóa qua cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chỉ có 10% xuất khẩu theo hợp đồng thương mại, còn lại xuất khẩu chủ yếu theo chính sách biên mậu.

Theo thông báo từ ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán Kinh tế - Thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, từ ngày 1/1/2022, Trung Quốc sẽ áp dụng một số chính sách mới cho các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định thương mại nông sản giữa hai nước đang có sự tăng trưởng tốt, các sản phẩm xuất nhập khẩu mang tính chất bổ trợ nhau.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, cơ quan chức năng của Trung Quốc có rất nhiều quy định mới trong việc nhập khẩu nông sản, Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định của các nhà nhập khẩu.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên tục cập nhật thông tin về tình hình sản xuất, khả năng xuất khẩu để tính toán sản lượng đưa lên các cửa khẩu, có sự điều tiết từ xa nhằm tránh ùn ứ, tăng chi phí, giảm chất lượng sản phẩm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-tang-kiem-dich-xuat-khau-nong-san-viet-gap-kho-20210812103320831.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/