Các thỏi bạc trong kho cất trữ của Pro Aurum tại Đức. (Ảnh: Reuters).
Theo tờ CNBC, Trung Quốc dự kiến sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bạc từ ngày 1/1/2026. Động thái của Trung Quốc sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến Mỹ, bởi kim loại quý này đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp và quốc phòng.
CEO Elon Musk của hãng xe điện Tesla đã lên tiếng chỉ trích chính sách của Trung Quốc vào cuối tuần trước.
Sau khi đọc một bài đăng trên mạng xã hội X viết về các hạn chế sắp tới của Bắc Kinh, vị tỷ phú bình luận: “Điều này không tốt chút nào. Bạc là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp”.
Tuy nhiên, kế hoạch siết suất khẩu bạc của Trung Quốc không phải là thông tin mới. Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố các quy định mới về xuất khẩu kim loại quý vào cuối tháng 10, cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt ở Hàn Quốc.
Tại cuộc họp thượng đỉnh, Bắc Kinh đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong vòng một năm, còn Washington giảm thuế quan fentanyl cho hàng hóa Trung Quốc từ 20% xuống 10%, đồng thời gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm một năm.
Vào đầu tháng 12, Trung Quốc công bố danh sách 44 doanh nghiệp được phê duyệt để xuất khẩu bạc theo các quy định mới trong năm 2026 và 2027.
Ngoài ra, cũng từ năm 2026, Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu vonfram và antimon - hai kim loại sử dụng rộng rãi trong ngành quốc phòng và công nghệ tiên tiến.
Bắc Kinh chưa tuyên bố cấm xuất khẩu bạc. Tuy nhiên, theo bài viết đăng vào ngày 30/12 trên tờ báo nhà nước Trung Quốc Securities Times, một người trong ngành cho biết chính sách mới đã nâng vai trò của bạc - vốn là một hàng hóa bình thường - lên tầm kim loại chiến lược, với cơ chế kiểm soát xuất khẩu ngang hàng đất hiếm.
Vào tháng 11, Mỹ đã bổ sung bạc vào danh sách các khoáng sản thiết yếu, dựa trên ứng dụng của kim loại này trong mạch điện, pin, pin mặt trời và các dụng cụ y tế kháng khuẩn.
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết Trung Quốc là một trong những nhà sản xuất bạc lớn nhất thế giới trong năm 2024, đồng thời thuộc nhóm những quốc gia có trữ lượng lớn nhất.
Wind Information cho biết trong 11 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu hơn 4.600 tấn bạc và nhập khẩu khoảng 220 tấn.
Trong khi Trung Quốc sắp áp các hạn chế xuất khẩu mới với bạc, nhu cầu trên thế giới dành cho kim loại quý này đang tăng cao.
Vào ngày 26/12, hai doanh nghiệp Trung Quốc đã đề nghị mua bạc của công ty Kuya Silver ở Canada với giá cao hơn thị trường 8 USD/ounce. Ông David Stein, CEO Kuya, cho biết một trong hai bên là nhà sản xuất, bên còn lại là một tập đoàn thương mại lớn.
Đến ngày 29/12, một người mua khác ở Ấn Độ còn ngỏ ý mua bạc của Kuya với giá cao hơn thị trường 10 USD/ounce.
Ông Tyler Cowen, Giáo sư kinh tế thuộc Đại học George Mason, bình luận rằng đà tăng mạnh của giá vàng và bạc phản ánh xu hướng nhà đầu tư rời bỏ đồng USD. Ông viết trên tờ The Free Press: “Giá vàng bạc tăng vọt là tín hiệu cảnh báo về nền kinh tế Mỹ”.
Chỉ số USD đã giảm gần 9,5% trong năm 2025, đánh dấu năm tồi tệ nhất kể từ năm 2017.
Trái lại, giá bạc đã tăng hơn gấp đôi, hướng tới năm tích cực nhất kể từ 1979 - khi kim loại quý này phi mã gần 470%. Sau khi vượt qua mốc 80 USD/ounce vào đầu tuần này, giá bạc đã hạ nhiệt. Trong ngày 31/12, giá bạc giao ngay đang giao dịch quanh ngưỡng 73 USD/ounce.
Vàng đã đi lên hơn 60% kể từ đầu năm và cũng đang hướng đến năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 1979. Trái lại, bitcoin - loại tiền mã hóa đôi khi được gọi là “vàng kỹ thuật số” - giảm hơn 5% trong năm 2025.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-siet-xuat-khau-bac-ap-dung-chien-luoc-kiem-soat-giong-dat-hiem-202512311417486.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/