Trung Quốc phát hiện mỏ khí đốt hơn 100 tỉ m3

Chi nhánh mỏ dầu Tarim của PetroChina, nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất Trung Quốc, cho biết đã phát hiện một mỏ khí đốt lớn với ước tính dự trữ 115,3 tỉ m3 tại mỏ Tarim của Tân Cương.

Theo ông Tian Jun, Phó Tổng Giám đốc của PetroChina, công ty đã hoàn thành thử nghiệm thành công tại một giếng trên mỏ khí đốt, với sản lượng mỗi ngày đạt 418.200 m3 khí đốt tự nhiên và 115,15 m3 khí ngưng tụ.

Mỏ khí đốt được ước tính chứa 115,3 tỉ m3 khí tự nhiên và 21,66 triệu tấn khí ngưng tụ, ông Tian cho biết.

Đại diện của công ty cho biết mỏ khí dự kiến sẽ bắt đầu đi vào sản xuất trong tháng 11. 

Mỏ dầu Tarin cung cấp khí đốt tự nhiên cho tổng cộng 15 tỉnh tại phía bắc và đông Trung Quốc thông qua các đường ống dẫn khí Tây sang Đông, Tân Hoa xã cho hay.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-phat-hien-mo-khi-dot-hon-100-ti-m3-20191007131455532.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/